Tử hình 3 bị cáo trong băng cướp 1.000 lượng vàng

Thứ năm - 23/05/2013 10:05 739 0
Cho rằng hành vi mang súng đi giết người và cướp lượng tài sản rất lớn của Tiệm và đồng bọn là tàn ác, mất hết nhân tính, tòa án đã áp dụng hình phạt cao nhất với 3 bị cáo tham gia băng cướp 1.000 lượng vàng.

Ngày 23/5, TAND TP HCM đã tuyên phạt tử hình Huỳnh Minh Tiếm (54 tuổi), Lê Anh Kiệt (49 tuổi) và Nguyễn Văn Nhã (56 tuổi) cùng về các tội Giết người, Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng và Mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo khác phải nhận mức án từ 15 năm đến tù chung thân về các tội danh trên. Tòa cũng buộc nhóm này phải bồi thường 33 tỷ đồng cho các bị hại.

Ngoài các bị cáo tại toà, 2 đồng phạm khác trong băng nhóm này đã chết do bệnh lý. Ảnh: H. D.
Ngoài các bị cáo tại tòa, 2 đồng phạm khác trong băng nhóm này đã chết do bệnh lý. Ảnh: H. D.

Theo HĐXX, các bị cáo đã sử dụng trái phép vũ khí quân dụng để giết người một cách tàn ác và lạnh lùng khi đi cướp tài sản. Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên phải áp dụng mức án nghiêm khắc.

Tiếm và Kiệt kết thân với nhau trong thời gian thụ án tại trại giam Bình Phước. Sau khi ra tù, tháng 10/2001, Tiếm từ Tây Ninh lên TP HCM rủ Kiệt và một số đàn em đi cướp tiệm vàng. Để thực hiện âm mưu, chúng chung tiền mua 2 khẩu súng.

Theo kế hoạch, chiều 7/11/2001, chúng đến tiệm vàng Thanh Tâm tại thị trấn Củ Chi (TP HCM) phục sẵn. Tối cùng ngày, khi thấy vợ chồng chủ cửa hàng xách túi vàng và tiền về nhà, Kiệt rút súng bắn sau đó cả bọn xông vào tấn công. Nhiều nhân viên của tiệm vàng cùng có mặt nhưng không làm gì được vì chúng liên tục xả súng. Phi vụ trót lọt, Tiếm và đồng bọn cướp được 200 lượng vàng 18k và 24k, 30 triệu đồng, 500 USD và 210.000 yên Nhật.

Trong một vụ cướp khác vào ngày 2/10/2004, Tiếm và đồng bọn đã bắn chết ông Doãn Mỹ, chủ tiệm vàng Kim Thanh ở chợ Phạm Thế Hiển, quận 8 (TP HCM). Lần đó, cả bọn cướp được 50 lượng vàng, 150 triệu đồng và hơn 10.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2000 đến 2005, băng nhóm của Tiếm còn thực hiện trót lọt 6 vụ cướp khác trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Vĩnh Long. Tổng cộng, chúng cướp được gần 1.000 lượng vàng và hàng trăm triệu đồng. Sau mỗi phi vụ, Tiếm và Kiệt chỉ chia cho đồng bọn một phần nhỏ số tài sản cướp được.

Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây