Xác chết lõa thể treo trên cây

Thứ hai - 15/04/2013 14:07 817 0
Thi thể người đàn ông không mặc quần áo bị cột chặt trong túi nylon treo ở vườn cao su.
Thi thể anh Út bị bọc trong bao nylon treo vào cành cây. Ảnh: Nguyệt Triều

Sáng 15/4, hàng trăm người dân ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo (Bình Dương) kéo đến vườn cao su, nơi thi thể anh Nguyễn Văn Út (35 tuổi) được phát hiện, để xem cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, giám định tử thi tìm nguyên nhân nạn nhân tử vong.

Gia đình anh Út cho biết, một ngày trước, anh Út dậy sớm đi cạo mủ tại lô cao su ở ấp Sa Dụp. Cả ngày không thấy chồng về, chị Lê Thị Sen (25 tuổi) sốt ruột tìm kiếm.

Tại khu vực rãnh thoát nước vườn cao su giáp ranh với hộ khác, chị Sen phát hiện thi thể chồng treo trên một nhánh cây. Anh Út chết trong tình trạng không mặc quần áo, bị bọc trong túi nylon thường dùng chứa mủ cao su. Xe máy, dao, dụng cụ cạo mủ, quần áo của anh nằm gần một chiếc bao nylon khác.

Quần áo và vật dụng của nạn nhân. Ảnh: Nguyệt Triều

Người thân cho hay, sau khi ly dị, anh Út nhận nuôi cả hai con. Hơn một năm sau, anh gá nghĩa với chị Sen và có thêm một cháu bé.

Công an Bình Dương đã triệu tập một số nhân chứng để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Tác giả: Nguyệt Triều - Minh Diễn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây