Guus Hiddink có thể tái xuất ở World Cup 2014

Thứ hai - 14/10/2013 13:42 912 0
LĐBĐ Australia (FFA) đang xúc tiến mời 'Phù Thủy Hà Lan' trở lại làm HLV để chuẩn bị cho đội tuyển của họ tranh tài tại ngày hội bóng đá ở Brazil hè tới.

Guus Hiddink đang rỗi việc sau khi chia tay CLB Nga Anzhi Makhachkala hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Ông vì thế được FFA đưa vào tầm ngắm cho chiếc ghế nóng ở tuyển Australia, đội bóng vẫn chưa có HLV mới sau khi nhà cầm quân người Đức Holger Osieck bị sa thải hôm thứ bảy 12/10 vừa qua.

Australia-2-9616-1381746622.jpg

Hai thảm bại dưới tay Brazil rồi Pháp cho thấy Australia (áo vàng) cần một nhà cầm quân giàu uy tín và tài năng hơn nhằm chuẩn bị cho World Cup 2014 mà họ đã giành quyền góp mặt. Ảnh: AFP.

Osieck, nhậm chức từ tháng 8/2010, có công lớn khi đưa tuyển Australia hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại khu vực châu Á, giành vé trực tiếp dự World Cup 2014. Nhưng HLV người Đức này phải trả giá khi đội bóng dưới trướng thảm bại với cùng tỷ số 0-6 dưới tay Brazil rồi Pháp, những kết quả khiến FFA tin rằng ông này không đủ năng lực để giúp Australia nuôi hy vọng tiến sâu ở ngày hội bóng đá hè sang năm.

Tổng thư ký FFA David Gallop hôm qua xác nhận Hiddink là ứng cử viên số một được nhắm cho chiếc ghế trống mà Osieck để lại. Cùng ngày, báo chí Australia cũng đưa tin Han Berger, Giám đốc kỹ thuật FFA và là bạn thân của Hiddink, đã tiếp xúc không chính thức với HLV người Hà Lan để đặt vấn đề.

Hiddink nhận được sự tín nhiệm rất cao từ lãnh đạo FFA cũng như người hâm mộ Australia vì ấn tượng tốt đẹp mà ông để lại trong giai đoạn ngắn ngủi dẫn dắt đội tuyển nước này (2005-2006). HLV người Hà Lan khi đó nhậm chức trước thời điểm đá play-off và giúp Australia vượt qua Uruguay để giành vé vớt dự World Cup 2006. Tại vòng chung kết trên đất Đức, Australia dưới trướng Hiddink lọt vào vòng hai và chỉ dừng bước vì thất bại 0-1 dưới tay Italy, đội về sau vô địch giải đấu này.

Hiddink-8146-1381746622.jpg

Hiddink (áo trắng) được các CĐV Australia tôn làm "Thánh sống" khi giúp đội tuyển của họ lọt vào VCK World Cup 2006.

Theo tờ Sydney Morning Herald, dù Hiddink không giấu tham vọng dẫn dắt một đội tuyển tranh tài ở World Cup 2014, thuyết phục nhà cầm quân này nhận lời là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ngoài Australia, ba đội tuyển khác, gồm Ba Lan, Đan Mạch và Hungary cũng rất muốn tuyển mộ "Phù thủy Hà Lan".

if(typeof(Parser) != "undefined"){ Parser.URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/j/v22"; Parser.SITE_URL = "http://thethao.vnexpress.net"; Parser.FLASH_URL = "http://st.f1.thethao.vnexpress.net/f/v26"; Parser.VIDEO_INFO = ""; Parser.SITE_ID = 1002565; Parser.SUGGESTION_URL = 'http://thethao.vnexpress.net/video/vne-more/id/'; Parser.ADS_ZONE = '1203,584'; Parser.parseAll(); }

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây