16 hãng phim bị kiện vì không dùng bao cao su trong phim khiêu dâm

Thứ hai - 24/08/2009 13:21 1.778 0

16 hãng phim bị kiện vì không dùng bao cao su trong phim khiêu dâm

Quỹ Bảo vệ sức khỏe phòng chống AIDS (AIDS Healthcare Foundation) cùng với Chi cục An toàn Nghề nghiệp và Sức khỏe bang California (CalOSHA) ở Mỹ vừa gửi đơn lên chính quyền bang tố cáo 16 hãng sản xuất phim đã cho ra đời các phim khiêu dâm có các cảnh quan hệ tình dục không dùng bao cao su và khẳng định đây là hành vi không bảo đảm an toàn cho người lao động trong nơi làm việc.
Vụ kiện các hãng Hustler Video, Maverick Entertainment, Vivid và các công ty sản xuất phim khiêu dâm khác này liên quan tới gần 60 DVD phim người lớn.

Chủ tịch Quỹ nói trên Michael Weinstein nói: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi có một chính sách bắt buộc phải sử dụng bao cao su trong các phim khiêu dâm”.

Theo luật, các diễn viên đóng phim người lớn Mỹ cần phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác không quá 30 ngày trước ngày đóng phim.

Phát ngôn viên của CalOSHA, Dean Fryer, cho biết cơ quan này yêu cầu những người lao động trong bất kỳ lĩnh vực nào “có khả năng truyền các chất lưu (gồm chất nước và chất khí – TT&VH Online)”, trong đó có lĩnh vực y tế và “phim người lớn”, phải giảm thiểu nguy cơ truyền bệnh. Fryer kết luận: “Những người chủ sử dụng lao động của các diễn viên đóng phim khiêu dâm cần phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và đảm bảo sức khỏe”. 

Nhiều nhân vật làm việc trong lĩnh vực có doanh thu nhiều tỷ USD này đã phản đối việc sử dụng bao cao su trong phim. Nhà xuất bản phim Larry Flynt của Hustler nói: “Những người xem phim người lớn không muốn thấy cảnh sử dụng bao cao su. Dù có thể tăng cường khả năng bảo vệ sức khỏe thì doanh thu giảm từ việc này sẽ ảnh hưởng tới thu nhập của diễn viên”.

Flynt ủng hộ luật quy định xét nghiệm hằng tháng với các diễn viên đóng phim người lớn và coi đây là cách làm hiệu quả cao để ngăn chặn lây lan AIDS. 

Tuy nhiên, Weinstein không chịu thua. Ông lập luận rằng AIDS có thể lan truyền do tác động của cách sống trên màn ảnh và nhấn mạnh rằng nhiều người học “yêu” từ phim khiêu dâm. Việc xem cảnh “yêu” không có bao cao su có thể khiến họ thiếu thận trọng trong quan hệ tình dục.

Cựu nữ diễn viên phim khiêu dâm Jan Meza tiết lộ cô đã yêu cầu được sử dụng bao cao su khi bắt đầu tham gia đóng các phim người lớn năm 2006 và bị dọa là sẽ không bao giờ được nhận việc nữa nếu còn đòi hỏi. Meza sau đó bị mắc bệnh mụn giộp (herpes). Cô ngừng đóng phim năm 2007 và chuyển sang làm việc cho một nhóm từ thiện chuyên tìm các nơi làm việc mới cho các diễn viên muốn bỏ “nghề đóng phim người lớn”. 

Ít nhất đã có 5 diễn viên của Vivid Entertainment cho xét nghiệm dương tính với HIV năm 2004, kết quả chấn động dẫn tới đình hoãn hoạt động sản xuất phim khiêu dâm một thời gian ngắn. 

Theo số liệu y tế công cộng, chỉ riêng từ tháng 4/2004 đến tháng 3/2008 đã phát hiện hơn 2.800 ca bệnh lây truyền qua đường tình dục ở 1.884 diễn viên phim khiêu dâm tại Los Angeles, trong đó có nhiều người nhiễm nhiều bệnh.

Tác giả: QD

Nguồn tin: AP, Reuters, TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây