Hollywood bắt tay nhau để vượt khó

Thứ tư - 02/09/2009 23:07 1.790 0

Hình tượng người nhện sẽ sớm xuất hiện trong công viên Walt Disney

Hình tượng người nhện sẽ sớm xuất hiện trong công viên Walt Disney
Hãng Walt Disney ngày 31-8 thông báo đã hoàn tất việc mua lại hãng giải trí Marvel Entertainment (công ty sở hữu những nhân vật điện ảnh nổi tiếng, như X-Men, Iron Man, Spider-Man...) với giá 4 tỉ USD. Đây là một thương vụ lớn nhất của làng giải trí thế giới từ đầu năm đến nay.

Theo đó, Disney sẽ trả cho Marvel bằng tiền mặt và cổ phiếu. Trong đó, giá cổ phiếu của Marvel được tính là gần 50 USD/cổ phiếu, cao hơn 29% so với giá thị trường. Thông tin về vụ mua lại này đã đẩy giá cổ phiếu của Marvel tăng vọt 25% trong phiên giao dịch ngày 31-8, đạt mức 48,37 USD/cổ phiếu.

Walt Disney là hãng kinh doanh giải trí nổi tiếng thế giới, với thế mạnh là các sản phẩm giải trí dành cho thiếu nhi. Trong khi đó, Marvel cũng nổi tiếng là một hãng xuất bản truyện tranh và phim ảnh, sở hữu 5.000 nhân vật phim ảnh, trong đó có những siêu nhân nổi tiếng nhất thế giới: Spider-Man, X-Men, Thor, Iron Man, Fantastic Four... Riêng bộ phim Iron Man đã đem về doanh thu tiền vé 585 triệu USD cho Marvel. Giám đốc điều hành của Disney, Robert Iger, cho biết: “Sáp nhập Marvel với Disney là việc làm ý nghĩa cho mục đích tạo nên những siêu phẩm giá trị”.

Kết quả sáp nhập giữa hãng Walt Disney với Pixar vào năm 2006 (Walt Disney  mua lại Pixar  với giá 7,4 tỉ USD) đã mang lại những thành công ngoài sức tưởng tượng, qua các bộ phim được xây dựng sau đó:  Toy Story, A Bug’s Life, Finding Nemo, Ratatouille, Wall-E, Up,..., được đánh giá là những siêu phẩm điện ảnh, mang về con số doanh thu khổng lồ. Trong cuộc sáp nhập thứ 2 này (giữa Disney và Marvel) được nhận định tiếp tục mang lại “cơ hội phát triển tương tự”. Theo đó, việc mua lại Marvel sẽ đưa Disney trở thành một đối tác của các hãng phim Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment và 20th Century Fox, vì các hãng phim này đều có thỏa thuận dài hạn về việc sản xuất và phân phối phim dựa trên các nhân vật siêu nhân của Marvel.  Nếu như hợp đồng này được ký kết, những siêu anh hùng bước ra từ truyện tranh kia sẽ nằm trong số 5.000 nhân vật thuộc sở hữu của hãng phim Walt Disney. Tất nhiên, trong công viên Walt Disney nổi tiếng toàn cầu không thể thiếu các nhân vật siêu nhân.  Một số nhân vật nhất định của Marvel được đưa ngay vào các công viên chủ đề của Walt Disney ở California, Paris và Hồng Kông. Những nhân vật cơ bắp của Marvel sẽ giúp kênh truyền hình Disney thu hút thêm khán giả trẻ em. Bên cạnh đó,  thương vụ này được xem là dẫn tới sự thay đổi trong cấu trúc bấy lâu của Hollywood. Bởi điều dễ dàng nhận thấy là nền công nghiệp điện ảnh Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vốn (ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu). Đại gia Marvel (Marvel được thành lập từ năm 1939 và chuẩn bị tổ chức lễ lỷ niệm 70 năm ra đời) chấp nhận sáp nhập vào Walt Disney bởi thời gian qua Marvel đã rất chật vật trong việc tìm chủ đầu tư cho các bộ phim “bom tấn” rất tốn kém của mình. Để giải quyết khó khăn về tài chính, lựa chọn duy nhất của Marvel là sáp nhập vào đại gia giàu có Walt Disney.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng gạt bỏ những lợi nhuận về kinh tế, việc sáp nhập này là điều cần thiết. Bởi sự kết hợp một đại gia kinh tế với một tài năng trí tuệ chính là một cuộc “hôn nhân” hoàn hảo. Hollywood đang ngày càng cạn kiệt ý tưởng trong khi nhu cầu thưởng thức của khán giả ngày một tăng cao. Giới quan sát cho rằng thương vụ này cũng sẽ mở ra một làn sóng sáp nhập ở Hollywood trong thời gian tới. Đó là một dấu hiệu lạc quan, bởi những cái bắt tay đó không chỉ giúp kinh đô điện ảnh thế giới này dễ dàng giải quyết vấn đề tài chính mà còn cho ra đời những siêu phẩm điện ảnh thật sự chất lượng.

Tác giả: Thụy Vũ

Nguồn tin: Người Lao Động

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây