500 quả đạn nguyên ngòi nổ dưới rừng thông

Thứ sáu - 22/03/2013 10:12 591 0
Đang đi lấy nhựa thông, người dân giẫm vào 3 quả đạn pháo nên báo đội rà phá bom mìn. Hơn 100 quả đạn còn nguyên kíp nổ đã được tìm thấy và khu vực này có thể chứa khoảng 500 quả các loại.
Hầm bom được đào sâu 2 mét và lộ ra nhiều quả đạn còn nguyên kíp nổ phía dưới. Ảnh: Minh Anh
Hầm bom được đào sâu 2 mét và lộ ra nhiều quả đạn còn nguyên kíp nổ phía dưới. Ảnh: Minh Anh.

Sáng 22/3, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị được người dân báo có đạn pháo tại đồi thông ở thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). Sau gần một ngày tìm kiếm, cơ quan chức năng khoanh vùng hầm bom rộng 25 m2.

Đào sâu 2 mét, đội rà phá di chuyển được 115 quả đạn, gồm đạn pháo dài 57-120 mm, đạn cối dài 60-80 mm, đạn rốc két dài 72 mm đến bãi nổ tập trung.

Các quả pháo còn nguyên kíp nổ nên việc di chuyển về bải hủy nổ tập trung hết sức thận trọng. Ảnh: Minh Anh
Các quả đạn còn nguyên kíp nổ nên việc di chuyển được thực hiện cẩn thận. Ảnh: Minh Anh.

Ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng đội rà phá bom mìn tỉnh Quảng Trị cho biết, vị trí phát hiện hầm bom này trước đây là trận địa pháo của Mỹ và đạn pháo được phát hiện có tính sát thương trong bán kính 20 - 25 mét.

"Dự đoán có khoảng 500 quả các loại và phải mất một tuần chúng tôi mới di chuyển hết số đạn ra khỏi hầm để đưa về bãi nổ tập trung xử lý", ông Cường nói.

Tác giả: Minh Anh - Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây