Một thiếu tá hy sinh khi chữa cháy rừng

Thứ ba - 23/04/2013 09:32 663 0
Trong lúc dập đám cháy rừng ở huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), thiếu tá Ngãi bị ngạt khói, kiệt sức và tử vong tại bệnh viện. Sĩ quan này đang được đề nghị công nhận là liệt sĩ.

Chiều 23/4, thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Đông cho biết, đang làm các thủ tục đề nghị cấp trên công nhận chế độ liệt sĩ cho thiếu tá Nguyễn Tấn Ngãi (41 tuổi, huyện Yên Thành, Nghệ An) -Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn dự bị động viên, Ban quân sự huyện Nam Đông.

Cháy rừng ở những địa bàn khó tiếp cận luôn gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hỏa. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông
Cháy rừng ở những địa bàn khó tiếp cận luôn gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hỏa. Ảnh minh họa: Nguyễn Đông

Trước đó, 14h30 ngày 22/4, thiếu tá Ngãi cùng đồng đội chữa cháy 3 ha rừng keo tràm ở xã Hương Phú (Nam Đông) thì bị ngạt khói, kiệt sức. Đồng đội đưa anh vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng anh đã từ trần hồi 21h30.

"Thiếu tá Ngãi năng nổ trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi nhiệm vụ được giao. Anh cũng nhận nhiều bằng khen, 3 Huân chương Chiến sĩ vẻ vang", thượng tá Thanh nói và cho hay, vợ chồng anh Ngãi có 2 con nhỏ, chị làm giáo viên.

Tác giả: Phong Sơn – Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây