Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Thứ tư - 17/04/2013 04:54 720 0
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa chỉ đạo các ban ngành, địa phương xây dựng phương án điều tiết giao thông dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5 nhằm đảm bảo trật tự, hạn chế tai nạn và ùn tắc.

Trong công điện mới đây, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành xây dựng phương án tổ chức, điều tiết giao thông để tránh ùn tắc; tăng cường kiểm soát, bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông trực thường xuyên trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực có nguy cơ ùn tắc.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định; đi sai phần đường, làn đường; chở quá tải và số người quy định...

Dịp lễ Tết, dòng người đổ về quê đông, lượng phương tiện tăng đột biến trên nhiều tuyến đường. Ảnh: Bá Đô

Các địa phương có trách nhiệm kiểm tra nhà ga, bến xe, bến tàu, bến phà, bến đò; kiên quyết đình chỉ hoạt động của các phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phương tiện chở quá số người quy định...

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải rà soát việc bảo đảm an toàn đối với phương tiện; chấn chỉnh đội ngũ người điều khiển phương tiện, nhất là trong vận tải hành khách đường dài và đường thủy nội địa.

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm 2012, tai nạn giao thông tăng đột biến so với ngày thường. Toàn quốc đã xảy ra 121 vụ, làm chết 123 ng­ười, bị thương 69 ngư­ời. Những ngày đầu nghỉ lễ (28, 29/4) và cuối ngày 1/5, lưu lượng tham gia giao thông tăng đột biến, nhiều tuyến đường ách tắc.

Tác giả: Bá Đô

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây