Thủ tướng kiểm tra công trình giao thông miền Trung

Thứ tư - 27/03/2013 00:17 644 0
Ngày 26/3, sau khi phát lệnh khởi công dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Nghi Sơn - Cầu Giát, Thủ tưởng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình giao thông trọng điểm ở Nghệ An, Hà Tĩnh.

Dự án nâng cấp quốc lộ 1A đoạn từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cầu Giát (Nghệ An) dài gần 40 km, tổng mức đầu tư 3.620 tỷ đồng, theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng, kinh doanh và chuyển giao). Đoạn đường xây dựng theo tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng, đường quốc lộ kết hợp đường phố chính đô thị với chiều rộng 35,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Đơn vị thi công là Tổng công ty công trình giao thông 4 và Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi kiểm tra một số công trình giao thông ở Nghệ An. Ảnh: N.S
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi kiểm tra một số công trình giao thông ở Nghệ An. Ảnh: N.S.

Dự án sẽ hoàn thành năm 2015, góp phần giúp hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa phát triển kinh tế, xã hội, giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông và tăng cường thông thương trên tuyến Bắc - Nam. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các nhà thầu, địa phương quyết tâm hoàn thành việc mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ.

Ngay sau lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã đi kiểm tra tiến độ một số công trình giao thông trọng điểm của Nghệ An, Hà Tĩnh, như: dự án nâng cấp quốc lộ 15A và xây dựng Đền thờ, Nhà trưng bày, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Khu di tích lịch sử Truông Bồn; dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Nam cầu Bến Thủy 2 - Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đại lộ Vinh - Cửa Lò...

Tác giả: Nguyên Khoa

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây