Trông xe 'chặt chém' dịp đầu năm

Thứ sáu - 22/02/2013 05:44 833 0
Lợi dụng sự đông đúc khi người dân đi lễ đầu năm, dịch vụ trông giữ xe tại các đền chùa của Hà Nội đều tăng giá gấp nhiều lần so với quy định.

Sáng 22/2, tại nhiều đền, chùa, hay Văn Miếu, nhiều người vẫn đổ dồn về để cầu tài, cầu lộc cho một năm mới sức khỏe, thành công. Lợi dụng lúc người dân đi lễ đông đúc, nhiều dịch vụ như ăn uống, viết sớ, đồ cúng lễ tại khu vực này thi nhau tăng giá, trong đó dịch vụ trông giữ xe.

Tại phủ Tây Hồ 9h sáng 22/2, dù bãi trông giữ ôtô của phủ còn khá nhiều chỗ trống, nhưng du khách vẫn phải chịu giá cao gấp nhiều lần so với quy định. Với ôtô 4 chỗ theo mức giá quy định của thành phố là 30.000 đồng/lượt, nhưng bãi xe thu từ 60.000 đến 100.000 đồng. Nơi đây không có bảng niêm yết giá vé, khách gửi ôtô cũng không có vé.

Sáng 22/2, bãi trông giữ xe máy phủ Tây Hồ đông đúc. Tại đây không có biển thông báo giá trông giữ xe, hầu hết mỗi xe máy đều bị thu quá quy định tới 5 lần. Ảnh: Phương Sơn

Tình trạng trên cũng diễn ra ở bãi trông giữ xe máy. Mặc dù trên vé ghi rõ giá 2.000 đồng, nhưng mỗi xe máy gửi ở đây đều phải mất tới 10.000 đồng. Khi khách thắc mắc chỉ nhận được cái im lặng, hoặc câu trả lời giống nhau kiểu "không gửi thì qua chỗ khác, ngày lễ tết ở đâu mà chả vậy”.

Bức xúc vì phải trả tiền trông xe cao, chị Nguyễn Thị Hoàn ở Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội) nói: "Năm nào cũng vậy, đài báo nói nhiều, công an đi kiểm tra, nhưng có thay đổi được gì đâu. Rõ ràng giá vé là 2.000 đồng mà thu lên tận 10.000 đồng, chả nhẽ các anh công an đều không biết?".

Cùng chung suy nghĩ với chị Hoàn, anh Hoàng Quân ở Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng nếu lực lượng chức năng không thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm thì những người trông giữ xe thỏa sức tăng giá, chỉ khổ những người dân đi lễ.

Đến khoảng 11h, khi đoàn kiểm tra gồm thanh tra giao thông, công an đi thị sát tại bãi gửi xe ở phủ Tây Hồ, nam nhân viên dáng nhỏ nhắn, đội mũ lưỡi trai màu đen vội vã chạy vào bê chiếc bảng niêm yết giá trông giữ xe ra đặt ở đầu bãi. Trong thời gian đoàn kiểm tra làm việc, bãi trông giữ xe thu đúng giá quy định. Tuy nhiên, khi đoàn vừa rời đi, ít phút sau tình trạng chặt chém tiếp tục diễn ra.

Dù trên giá vé ghi 2.000 nhưng nhân viên trông giữ xe ở phủ Tây Hồ đều thu 10.000 đồng. Còn cuống vé ở chùa Trấn Quốc không ghi giá vé, tại đây xe máy cũng bị thu tới 10.000 đồng. Ảnh: Phương Sơn

Không chỉ ở phủ Tây Hồ, nhiều ngôi chùa, đền như Trấn Quốc, Văn Miếu, chùa Hà... cũng xảy ra tình trạng tăng giá vé trông xe gấp nhiều lần so với quy định. Tại chùa Trần Quốc vào sáng 22/2, mặc dù số lượng khách không quá đông, bãi trông giữ xe cũng thưa thớt, song nhân viên vẫn thu 10.000 đồng/xe máy và 100.000-150.000 đồng/ôtô.

Tại đây tuy có cắm biển bãi trông giữ xe do Sở Giao thông Vận tải cấp, nhưng hầu hết trên vé đều không in giá tiền trông giữ theo quy định mà chỉ có vài dòng chữ màu đỏ như chùa Trấn Quốc, loại xe và số xe.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết, ngay từ trước Tết, thanh tra đã có kế hoạch phối hợp cùng cơ quan chức năng thường xuyên thanh kiểm tra các điểm trông giữ xe, đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Về biện pháp xử lý các bãi trông xe quá giá, ông Trần Đăng Hải, Phó chánh Thanh tra Sở Giao thông cho hay, lực lượng thanh tra chủ yếu tuyên truyền, chấn chỉnh là chính, giúp các đơn vị trông giữ xe thực hiện tốt quy định của nhà nước, phục vụ tốt người dân đi lễ hội.

Phương Sơn

Nguồn tin: VnExpress

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây