Sôi động hội thảo Thơ với nhà trường

Chủ nhật - 16/01/2011 13:03 2.786 0

Đoàn Chủ tịch hội thảo

Đoàn Chủ tịch hội thảo
Ngày 15.01, Hội thảo khoa học Thơ với nhà trường đã diễn ra rất sôi động tại Trường đại học Đồng Tháp. Mờ sáng, nhà thơ Nguyễn Duy và nhà báo Đỗ Quốc Anh- vụ trưởng, giám đốc Cơ quan đại diện phía nam Bộ Giáo dục- đào tạo từ TP.HCM cũng đã kịp về dự. Đoàn nhà văn từ Hà Nội và TP.HCM về đây từ chiều hôm trước có: Lê Quang Trang, Nguyên An, Lê Phương Liên, Inrasara, Trần Quốc Toàn, Phan Hoàng, Thu Nguyệt, Nguyễn Bính Hồng Cầu, Nguyễn Thị Ly Kha Trương Gia Hoà, Nguyệt Phạm,… Các nhà văn khắp đồng bằng song Cửu Long cũng tề tựu về họp mặt, ngoài Thai Sắc và Hữu Nhân, Phạm Khiêm của chủ nhà Đồng Tháp còn có Trịnh Bửu Hoài, Nguyễn Văn Ngọc ở An Giang; Vũ Hồng, Kim Ba, Lê Đình Trường, Hàn Vĩnh Nguyên, Thành Vũ ở Bến Tre; Trương Trọng Nghĩa ở Tiền Giang,…

Trước khi khai mạc hội thảo, đoàn đại biểu đã đến dâng hương và thăm khu di tích chí sĩ yêu nước Nguyễn Sinh Sắc- thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Chủ tịch hội thảo gồm có nhà thơ Lê Quang Trang- phó chủ tịch Hội NVVN kiêm chủ tịch Hội NVTP.HCM, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bản- phó hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp và nhà thơ Thai Sắc. Ngoài các nhà thơ, nhà nghiên cứu, hội thảo còn thu hút đông đảo thầy cô giáo và sinh viên Trường đại học Đồng Tháp tham dự, ngồi chật cả hội trường lớn, chăm chú lắng nghe từng tham luận. Cho đến khi khai mạc, ban tổ chức đã nhận tất cả 41 tham luận từ khắp cả nước gửi về. Một con số khá bất ngờ.

Buổi chiều sẽ là phần giao lưu giữa các nhà thơ đại biểu với thầy cô giáo và sinh viên Trường đại học Đồng Tháp.

Sau đây là một số hình ảnh về hội thảo sáng nay do NVTPHCM ghi nhận:

 
 Thăm khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

 
  Từ phải sang: nhà nghiên cứu Nguyên An, nhà thơ Nguyễn Duy,
nhà báo Đỗ Quốc Anh, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đệ chuẩn bị tham luận


Nhà thơ Trần Quốc Toàn- nhà tổ chức "trụ cột" hội thảo
kiêm nhà nhiếp ảnh luôn tất bật lo cho đồng nghiệp, khách mời

 

 
Bốn nhà thơ Inrasara và Phan Hoàng (ảnh trên),
Trương Gia Hoà và Nguyệt Phạm (ảnh dưới) bên lề hội thảo

Nguồn tin: Hội Nhà văn TPHCM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây