Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Minh Phương có thể tái xuất ở tuyển Việt Nam

Tiền vệ Đà Nẵng chia tay tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2010 nhưng được thuyết phục trở lại ở trận gặp Arsenal và anh vẫn có tên trong kế hoạch sắp tới của HLV Hoàng Văn Phúc.

Ông Phúc nhiều lần khẳng định Minh Phương được triệu tập trở lại ở trận tuyển Việt Nam gặp Arsenal bởi chính phong độ tốt anh đang duy trì ở V-League. Sau khi chia tay màu áo tuyển quốc gia, Minh Phương vẫn thể hiện vai trò lớn trong màu áo Đà Nẵng ở 3 mùa giải qua và là trụ cột giúp đội bóng này giành chức vô địch V-League mùa trước. Bản thân Minh Phương cũng được trao giải Cầu thủ xuất sắc V-League 2012.

phuong-1373415621_500x0.jpg
Minh Phương nhiều năm đóng góp cho đội tuyển quốc gia. Ảnh: Hoàng Hà.

Minh Phương từng được HLV Phan Thanh Hùng thuyết phục trở lại tuyển Việt Nam trong chiến dịch AFF Cup 2012 nhưng anh đã từ chối với lý do muốn dành cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Ở trận đấu với Arsenal, anh với chỉ đồng ý tham dự vì đây là cơ hội lịch sử.

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Như các bạn đã biết, Minh Phương là tiền vệ sáng tạo, chơi bóng bằng đầu và không dùng nhiều sức. Mẫu cầu thủ hiện rất hiếm hoi và tuyển Việt Nam cũng cần những người như thế. Tôi rất mong Minh Phương sẽ tiếp tục thi đấu cho tuyển Việt Nam sau trận gặp Arsenal để dìu dắt thêm cho các cầu thủ trẻ một thời gian nữa”.

Hiện nay, Minh Phương chưa có đánh giá gì về vấn đề này. Anh mới chỉ đồng ý tham dự một trận đấu, còn khả năng đi tiếp vẫn còn bỏ ngỏ bởi anh đã 33 tuổi. Nếu tham dự tiếp các trận đấu tại Vòng loại Asian Cup rồi chuẩn bị cho AFF Cup  2014 trên sân nhà, khi đó Minh Phương sẽ 34 tuổi - độ tuổi rất hiếm cầu thủ Việt Nam còn duy trì được phong độ tốt.

Ngoài trường hợp của Minh Phương, bản danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam lần này còn có rất nhiều cựu binh khác. HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá: “Nhiều cựu binh được gọi lại đã khẳng định được đẳng cấp của mình và hiện duy trì được phong độ tốt. Ngoài ra, một số trường hợp bị chấn thương đã chơi tốt khi trở lại như Phước Tứ, Quang Thanh. Công Vinh, Anh Đức cũng là những tiền đạo nội hàng đầu ở V-League hiện nay và đang có phong độ tốt trong mùa giải này. Trọng Hoàng sau giai đoạn sa sút hồi đầu mùa cũng đã lấy lại được phong độ. Đây là những tín hiệu đáng mừng với đội tuyển Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại ở Asian Cup vào đúng thời điểm đội U23 Việt Nam đang ở giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games nên thành phần của hai đội sẽ hoàn toàn tách biệt. Các cầu thủ có mặt ở đợt tập trung này cũng sẽ là những thành viên sẽ có mặt ở đợt tập trung cuối năm nay.

Về trận đấu với Arsenal, HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định: “Đối thủ vượt trội chúng ta về đẳng cấp thế nên để có thể có màn trình diễn tốt, đội Việt Nam phải chơi với tinh thần tốt, tự tin, nhiệt tình cống hiến và không e ngại đối thủ”.

Danh sách đội Việt Nam trận gặp Arsenal

Thủ môn: Dương Hồng Sơn (Hà Nội T&T), Trần Bửu Ngọc (Đồng Tháp).

Hậu vệ: Lê Phước Tứ (Xuân Thành Sài Gòn), Nguyễn Gia Từ (Ninh Bình), Dương Thanh Hào (Đồng Tháp), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Phùng Văn Nhiên (HAGL), Đào Văn Phong (Hải Phòng), Huỳnh Quang Thanh (Bình Dương), Lê Quang Hùng (Ninh Bình).

Tiền vệ: Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyên Sa, Huỳnh Quốc Anh (Đà Nẵng), Lê Tấn Tài (Hải Phòng), Trần Mạnh Dũng (Ninh Bình), Nguyễn Trọng Hoàng (SLNA), Nguyễn Huy Hùng (Hà Nội).

Tiền đạo: Lê Công Vinh (SLNA), Mạc Hồng Quân (Thanh Hóa), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương).

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây