Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


'Xavi mới' phòng xa nguy cơ thất sủng ở Man Utd

Thiago Alcantara sẽ đặt điều kiện trong hợp đồng với đội vô địch Ngoại hạng Anh để có thể ra đi với mức phí giải phóng thấp sau một năm.

Thiago là ngôi sao ở độ tuổi đôi mươi hay nhất bóng đá Tây Ban Nha hiện tại. Nhưng việc anh mài đũng quần trên ghế dự bị và có đóng góp rất hạn chế vào chức vô địch La Liga của đội một Barca khiến tiền vệ 22 tuổi này bị ám ảnh.

Cộng thêm trải nghiệm đau đớn của người bạn thân từ La Masia, Giovanni Dos Santos ở Ngoại hạng Anh - chỉ đá 10 trận trong bốn mùa khoác áo Tottenham, nỗi ám ảnh bị đày đọa trên ghế dự bị khiến Thiago thấy bất an trước vụ chuyển nhượng sang MU.

Thiago-1372741965_500x0.jpg
Thiago Alcantara vẫn chưa thôi ám ảnh vì cảnh bị đày đọa ở Barca mùa vừa qua. Anh chỉ đá chính 15 trong tổng số 36 trận trên mọi giải đấu mùa vừa qua.

Theo tờ Diario Sport, khi đàm phán hợp đồng với Man Utd, Thiago và cha đồng thời là người đại diện Mazinho sẽ bắt MU chấp nhận cài điều khoản giải phóng với mức phí thấp sau một năm. Điều khoản này sẽ cho phép tiền vệ trẻ này ra đi, nếu chẳng may mọi việc không như ý với anh trong năm đầu tiên ở Old Trafford.

Sự thận trọng của Thiago là có cơ sở, bởi ngoài bài học nhãn tiền về khả năng thích nghi của Dos Santos trước đây, áp lực cạnh tranh và đào thải ở Man Utd là rất khủng khiếp.

Do Paul Scholes giải nghệ, Giggs sắp nối gót, còn Carrick đã ngoài 30, HLV David Moyes rất cần bổ sung một cầu thủ sáng tạo ở giữa sân. Thiago sở hữu các phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu đó. Nhưng nếu dính chấn thương hoặc thích ứng chậm với môi trường mới, Thiago có thể đánh mất niềm tin nơi HLV và vị trí.

MU cũng từng chứng kiến hơn một trường hợp các tài năng trẻ được đưa về với sự kỳ vọng lớn lao, nhưng dần thui chột, mà Kleberson, Anderson, Nani là những ví dụ.

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây