Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Không khí lạnh gây mưa rào

Thời tiết mát mẻ ở miền Bắc và bắc miền Trung tiếp tục được duy trì. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội chỉ 30-31 độ C, mưa rải rác.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, những ngày đầu tuần, khối không khí lạnh từ phía bắc sẽ chi phối thời tiết của Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây mưa rào rải rác và dông. Các khu vực này vì thế mát mẻ, nhiệt độ cao nhất chỉ 30 độ C, thấp nhất 22-23 độ C.

Tại Hà Nội, mưa rải rác, trời hửng nắng vào trưa, nền nhiệt 23-30 độ C.

Mưa
Khối không khí lạnh khiến miền Bắc có mưa rào rải rác những ngày tới. Ảnh: Hoàng Hà.

Ở nửa phía phía tây của miền Bắc, do nằm xa khối khí lạnh, nhiệt độ trung bình cao hơn 2-3 độ C. Cơ quan khí tượng cho hay, thời tiết mát mẻ ở các khu vực này nhiều khả năng kéo dài tới dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Từ Đà Nẵng trở vào nam và khu vực Tây Nguyên trong 3-4 ngày tới trời mưa rào, nhiệt độ cao nhất không quá 35 độ C.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây