Chào 2013 bằng việc... ngắm sao chổi

Thứ ba - 01/01/2013 21:27 656 0
Năm mới 2013 sẽ được mở đầu với sự xuất hiện của sao chổi C/2012 K5. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, người yêu thiên văn Việt Nam có thể quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này.
Sao chổi C/2012 K5 chụp ngày 21/12/2012

Được phát hiện vào ngày 28/5/2012 bởi dự án Nghiên cứu thiên thạch gần trái đất của Phòng thí nghiệm Lincoln, bang New Mexico, Mỹ, sao chổi C/2012 K5 sẽ trở thành tâm điểm của các nhà thiên văn nghiệp dư vào dịp năm mới 2013 tới đây.

Sau khi đi qua điểm cận nhật (điểm gần mặt trời nhất trên quỹ đạo), sao chổi này sẽ ở gần trái đất nhất vào hồi 15h18 hôm nay với khoảng cách 44 triệu km.

Sao chổi C/2012 K5 đang tiến gần trái đất trên quỹ đạo của mình.

Với độ sáng cực đại được dự báo đạt cấp 8, sao chổi này có thể dễ dàng quan sát được qua kính thiên văn cỡ nhỏ hoặc ống nhòm, nhưng không thể quan sát bằng mắt thường. C/2012 K5 đang di chuyển vào khu vực chòm sao Ngự Phu, nơi nó sẽ bay qua dải ngân hà, trước khi đi vào chòm sao Kim Ngưu.

Dự báo độ sáng của sao chổi C/2012 K5.

Tại Việt Nam, điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho việc quan sát vì đang ở vào mùa khô. Nếu trời quang mây và nơi quan sát ít bị ô nhiễm ánh sáng hay khói bụi, người yêu thiên văn hoàn toàn có thể quan sát được sao chổi này với các dụng cụ quan sát.

Trong năm 2013 sắp tới, chúng ta còn có nhiều cơ hội quan sát các sao chổi sáng, có thể nhìn thấy qua ống nhòm hoặc kính thiên văn. Đặc biệt, hai sao chổi C/2012 L4 vào tháng 3/2013 và C/2012 S1 vào tháng 11/2013 được dự báo là sẽ rất sáng và có thể quan sát được bằng mắt thường.

Nguồn tin: Kiến Thức

 Từ khóa: sao chổi

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây