Phát hiện loài tỏi mới ở Khánh Hòa

Chủ nhật - 23/06/2013 04:40 2.120 0
Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện ra loài tỏi rừng mới thuộc họ măng tây ở Khánh Hòa.
Hình thái bên ngoài của cây Tỏi rừng Hòn Bà - Aspidistra truongii (Ảnh: TS.Lưu Hồng Trường)
Cây tỏi rừng Hòn Bà. Ảnh: Lưu Hồng Trường/VAST.

Nhóm nghiên cứu gồm nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Vườn thực vật Missouri, Mỹ tìm thấy loài thực vật trên vào 5/2011, trong đợt khảo sát ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Sau đó, nhóm đã mang mẫu về và thực hiện các phân tích thí nghiệm. Kết quả cho thấy, đó là loài thực vật mới. Các nhà khoa học vừa công bố kết quả trên tạp chí thực vật Taiwania, Đài Loan tháng này.

Loài thực vật có tên là Aspidistra truongii, được đặt theo tên của tiến sĩ Lưu Hồng Trường, Phó Viện trưởng Viện sinh thái học Miền Nam, người có công đầu tiên phát hiện, theo thông báo trên website của VAST.

Tỏi rừng Hòn Bà chủ yếu phân bố trong rừng nguyên sinh kín thường xanh, ẩm cây lá rộng, hoặc có hỗn giao với cây lá kim, ở núi cao trung bình khoảng 1.500 m gần đỉnh Hòn Bà.

Giới khoa học kiến nghị đưa loài trên vào danh sách nhóm quý hiếm cần được bảo vệ. Hiện, tỏi rừng Hòn Bà đang trồng thử nghiệm tại Viện Sinh thái học Miền Nam; Vườn Thực vật Prague, Czech cũng lấy mẫu về trồng tại châu Âu.

Tác giả: Tân Trung

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây