Robot thám hiểm sao Hỏa hoạt động trở lại

Thứ ba - 26/03/2013 04:28 707 0
Hôm qua thiết bị thăm dò tự hành Curiosity của Mỹ đã tiếp tục phân tích đá trên sao Hỏa sau khi các chuyên gia khắc phục sự cố máy tính.
Bức ảnh do Curiosity tự chụp nó trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Curiosity đã tự động ngừng hoạt động từ ngày 17/3 sau khi sự cố máy tính xảy ra. Trước đó nó gửi kết quả phân tích đá trong hố Gale. Kết quả cho thấy sao Hỏa sở hữu những hóa chất cần thiết đối với sự tồn tại của vi khuẩn. Phấn khích với phát hiện mới, các nhà khoa học của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang mong đợi dữ liệu mới từ Curiosity.

"Quá trình khắc phục sự cố diễn ra chậm, nhưng cuối cùng Curiosity đã hoạt động trở lại", Jim Ericksonsaid, phó giám đốc dự án Curiosity, phát biểu.

Hoạt động phân tích bột đá của Curiosity sẽ tiếp diễn trong khoảng một tuần nữa, AP đưa tin. Từ ngày 4/4, hoạt động liên lạc radio giữa trái đất và sao Hỏa sẽ gián đoạn bởi mặt trời trong khoảng một tháng. Vì thế các hoạt động của robot sẽ tạm ngừng.

Khi mặt trời không còn án ngữ giữa hai hành tinh sau ngày 1/5, NASA sẽ điều khiển Curiosity khoan một lỗ vào đá để kiểm chứng kết quả phân tích ban đầu, đồng thời tìm kiếm carbon hữu cơ một cách kỹ lưỡng hơn.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây