Tàu vũ trụ Trung Quốc lắp ghép với modul không gian

Thứ năm - 13/06/2013 21:10 1.109 0
Vào lúc 13 giờ 18 phút (5 giờ18 giờ GMT) hôm nay, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 10 đã thực hiện lắp ghép thành công với modul Thiên Cung 1, hai ngày sau khi tàu này được phóng lên vũ trụ.

Ba phi hành gia, trong đó có một nữ phi hành gia thứ hai của Trung Quốc, được đưa vào quỹ đạo trong một sứ mệnh kéo dài 15 ngày trong bối cảnh chương trình không gian vũ trụ đầy tham vọng của Bắc Kinh đang đạt được một cột mốc mới.

Sự kiện trên diễn ra tròn một năm sau khi tàu vũ trụ Thần Châu 9 thực hiện lắp ghép vào modul Thiên Cung 1 lần đầu tiên.

Thần Châu 10 rời bệ phóng lúc 17h38 hôm 11/6. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thần Châu 10 rời bệ phóng lúc 17h38 hôm 11/6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Vietnam+


Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây