Giả cán bộ ngân hàng lừa sinh viên cần việc

Thứ sáu - 01/03/2013 20:28 688 0
"Nhân viên nhà băng" mời sinh viên năm cuối đi uống cà phê để "tư vấn công việc mang lại thu nhập cao", nhờ chở đi ăn cơm hay mua hàng ở siêu thị và tìm cơ hội chiếm đoạt iPad, điện thoại, máy tính xách tay.

Chiều 1/3, Công an TP Cần Thơ tạm giữ hình sự Lâm Thế Hải (34 tuổi, ngụ An Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hải khai đang thuê nhà trọ ở phường Cái Khế, Cần Thơ. Hàng ngày, anh ta đảo quanh các trường đại học để xin số điện thoại của những sinh viên năm cuối có nhu cầu tìm việc làm khi ra trường.

Hải bị tạm giữ cùng nhiều tang vật. Ảnh: T.G.

Khi alô cho "con mồi", Hải tự xưng là cán bộ tuyển dụng của một ngân hàng thương mại có chi nhánh tại TP Cần Thơ. "Nhân viên nhà băng" mời người cần việc uống cà phê để "tư vấn công việc mang lại thu nhập cao" rồi sau đó nhờ chở đi ăn cơm hay mua hàng ở siêu thị.

Trên đường đi, Hải tỏ ra sốt sắng, cầm hộ túi xách, giỏ đựng laptop hoặc iPad giúp sinh viên. Lúc các em dẫn xe vào bãi gửi, tên này "biến mất" cùng số tài sản trên. Với chiêu này, cán bộ ngân hàng dỏm đã lừa 18 nạn nhân.

Khám xét nơi ở của Hải, cảnh sát thu giữ 4,2 triệu đồng, nhiều điện thoại di động và máy tính xách tay.

Tác giả: Trà Giang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây