Tài xế taxi cướp laptop, điện thoại của khách

Thứ ba - 05/03/2013 21:20 654 0
Khi ông khách rời xe vào cây ATM rút tiền, Quyền không chờ mà phóng taxi bỏ đi, chiếm đoạt chiếc balô có nhiều tài sản đắt tiền "thượng đế" để trong xe.

Theo bản án sơ thẩm ngày 5/3 của TAND Hà Nội, Lê Ngô Quyền (37 tuổi, quận Tây Hồ) là tài xế taxi ở Hà Nội. Khoảng 20h30 ngày 14/6/2012, Quyền chở ông Lee Kwanseob từ phố Đinh Tiên Hoàng đến khách sạn Bảo Sơn ở đường Nguyễn Chí Thanh.

Lê Ngô Quyền tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.
Lê Ngô Quyền tại tòa. Ảnh: Việt Dũng.

Ông Lee Kwanseob ngồi ghế sau, mang theo một ba lô bên trong có hộ chiếu, máy tính xách tay cùng hai chiếc điện thoại Samsung Galaxy. Đến ngã tư Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ, do đường ngập nước, Quyền bảo ông Lee Kwanseob đi xe ôm. Không đủ tiền mặt trả cước, vị khách ngoại quốc đề nghị chở đến cây ATM gần nhất.

Vị khách vừa xuống taxi để vào buồng ATM rút tiền, Quyền nhìn thấy chiếc ba lô để trên ghế nên nổi máu tham. Anh ta bỏ lại ông Lee Kwanseob, chạy xe một mạch về nhà. Hai chiếc điện thoại chiếm được, Quyền và vợ chia nhau sử dụng. Máy tính của ông Lee Kwanseob, anh ta mang đi bán.

Khai tại tòa, Quyền thừa nhận phạm tội do tham lam. HĐXX tuyên phạt Quyền 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách cho biết đã thu hồi được toàn bộ tang vật, riêng hộ chiếu Quyền vứt đi nên không tìm thấy.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây