'Cánh đồng bất tận' diễn định kỳ tại Nhà hát TP HCM

Thứ tư - 05/08/2009 12:08 2.345 0

Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: Thanh Phúc.

Một cảnh trong vở diễn. Ảnh: Thanh Phúc.
Từ 14/8, vở kịch dựa trên truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư được tái diễn tại Nhà hát TP HCM. Sau đó, vở sẽ phục vụ khán giả định kỳ vào ngày 18 hàng tháng tại địa điểm này.

Lấy cảm hứng từ truyện Cánh đồng bất tận, vở kịch dài hai tiếng của đạo diễn Minh Nguyệt xoay quanh cuộc đời, số phận long đong trên bối cảnh sông nước miền Tây của các nhân vật Nương và người vợ (diễn viên Cát Phượng thủ hai vai), Út Vũ (Khánh Hoàng), Sương (Thanh Thủy), cùng Điền (Hoàng Thành).

Ở đó, gia đình ông Út Vũ cùng đứa con gái tên Nương và con trai tên Điền lênh đênh rày đây mai đó trên một chiếc đò. Sự phản bội của người vợ để lại trong lòng người đàn ông nỗi hận thù, cay đắng in hằn lên cuộc đời của hai đứa con tội nghiệp. Và Sương, cô gái điếm với trái tim đầy ắp yêu thương đến với người đàn ông để hàn gắn những vết thương tưởng như chai sạn.

"Cánh đồng bất tận" được hỗ trợ bởi nhiều kỹ xảo sân khấu. ẢNh: 5 B

Trước khi ra nhà hát TP HCM, vở Cánh đồng bất tận đã có 20 suất "cháy vé" trên sân khấu nhà hát nhỏ 5B Võ Văn Tần. Trong không gian hạn chế của sân khấu này, đạo diễn Minh Nguyệt đã sử dụng ánh sáng laser, máy chiếu hình ảnh để tạo hiệu quả đặc biệt và mở thêm chiều sâu cho vở diễn, từ những cảnh sông nước mênh mông, cảnh sống trên cù lao, trên ghe... đến việc thể hiện tâm trạng đa chiều của các nhân vật với số phận đầy ắp éo le.

Để mang được vở diễn này ra nhà hát lớn, đạo diễn Minh Nguyệt cho biết, chị đưa thêm nhiều thủ pháp gây bất ngờ. Do không gian sân khấu rộng hơn nên sẽ phải dùng đến hai máy chiếu để đảm bảo hình ảnh hỗ trợ vở sắc nét và rõ ràng hơn cho các khán giả ngồi ở xa. Những hình ảnh đan xen giữa cuộc đời thực và giấc mơ của các nhân vật được xử lý theo cách tinh tế và sáng tạo.

"Nhờ khán giả ủng hộ mà các suất diễn của Cánh đồng bất tận trên sân khấu đã lấy lại được đủ vốn đầu tư. Êkíp thực hiện rất mong sẽ "bỏ ống" thêm nhiều hơn nữa để có thể mang toàn bộ vở đi lưu diễn tại Hà Nội, và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước", bà Minh Nguyệt chia sẻ.

Đạo diễn cũng cho biết, hiện có vài "bầu sô" tại nước ngoài đánh tiếng mời êkípCánh đồng bất tận sang lưu diễn. Nhưng hiện nay, chị còn cân nhắc xem có đủ điều kiện thuận lợi để thực hiện không.

Từ thành công của Cánh đồng bất tận, đạo diễn Minh Nguyệt đang tiếp tục thai nghén kịch bản Trái tim kiêu hãnh với êkíp diễn viên Khánh Hoàng, Thanh Thủy, Cát Phượng... Đây là vở nói về tâm tư của người phụ nữ thời hiện đại khi họ bị giằng xé giữa sự nghiệp và gia đình.

Tác giả: Thoại Hà

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây