Học sinh lớp 5 thích thú lắp ráp máy ghi âm

Thứ bảy - 13/04/2013 02:51 899 0
DSC05461-JPG-1365826507-1365827154_500x0
Sáng nay (13/4), các em học sinh tại 3 trường tiểu học ở Hà Nội có cơ hội được tìm hiểu cách thức hoạt động và lắp ráp máy ghi âm trong chương trình "Tìm hiểu khoa học cùng Sony"..
DSC05420-JPG-1365826507-1365827154_500x0
Sau màn "khởi động" vui nhộn với các điệu nhảy múa cùng nhóm hướng dẫn, học sinh của ba trường Nguyễn Du, Quang Trung và Trần Quốc Toản bắt đầu được lắng nghe cách hoạt động của máy ghi âm.
DSC05545-JPG-1365826507-1365827155_500x0
Cách thức hoạt động của máy ghi âm được trình bày dễ hiểu. Thậm chí, những người hướng dẫn còn ví von các bộ phận của thiết bị thành những thứ gần gũi với đời sống như IC là bộ não, microphone là tai thiết bị còn loa là miệng của máy. Anh Lê Minh Hoà, chuyên viên huấn luyện của Sony, chia sẻ đây là lần thứ hai hãng tổ chức chương trình này tại Hà Nội.
DSC05551-JPG-1365826589-1365827155_500x0
Buổi hướng dẫn lắp ráp đầu tiên được công ty thực hiện là vào tháng 12/2011 dành cho học sinh TP HCM với sản phẩm là kính 3D. Tháng 3/2012, 6 trường tiểu học tại thành phố này lại có cơ hội được tự mình làm tai nghe. Tháng 5/2012, lớp học lắp ráp tai nghe đầu tiên dành cho học sinh được Sony tổ chức tại Hà Nội. Sau đó, hãng lại tổ chức lớp học lắp ráp tai nghe cho 4 trường tiểu học tại TP HCM.
DSC05543-JPG-1365826507-1365827155_500x0
Anh Hoà cho biết sở dĩ máy ghi âm được chọn là bởi nó là thiết bị cơ bản, được Sony sản xuất từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong đời sống. Thêm vào đó, máy ghi âm lại có cấu tạo đơn giản, giúp cho việc lắp ráp dễ dàng, tạo ra động lực và niềm vui thú cho các em học sinh tìm tòi và sáng tạo.
DSC05621-JPG-1365826641-1365827155_500x0
Trung Hiếu (giữa), học sinh lớp 5B trường tiểu học Trần Quốc Toản, là một trong số ít các em học sinh hoàn thành sớm nhất chiếc máy ghi âm của mình. Cậu bé cười không ngớt sau khi sử dụng thử thiết bị do chính tay mình tạo ra.
DSC05580-JPG-1365826507-1365827155_500x0
Minh Khuê, học sinh lớp 5B trường tiểu học Quang Trung (Hà Nội), cười sung sướng khi nói về "chiến công" của mình: "Em thấy rất vui vì tự mình lắp ráp được một chiếc máy ghi âm và có thể mang về nhà để khoe với bố mẹ. Lúc lắp xong em cực kỳ hồi hộp vì không biết nó có chạy được không. Trước đây, em cũng từng được lắp ráp các mô hình nhưng chúng không hoạt động được như chiếc máy này".
DSC05600-JPG-1365826507-1365827156_500x0
Nhiều em học sinh cũng tỏ hứng khởi sau khi hoàn thành được máy ghi âm theo sự chỉ dẫn của ban tổ chức.
DSC05616-JPG-1365826507-1365827156_500x0
Một số em còn chia sẻ rằng sẽ dùng thiết bị thu âm này để ghi lại lời cô giáo giảng bài trên lớp, thu âm giọng nói của bản thân, hoặc thậm chí lời dạy bảo của bố mẹ.
DSC05641-JPG-1365826677-1365827156_500x0
Bên cạnh việc lắp ráp máy ghi âm, các em học sinh tham gia sự kiện này còn được "tranh tài" trang trí sản phẩm của mình.
DSC05674-JPG-1365826677-1365827156_500x0
Một mẫu máy ghi âm xinh xắn do các em tạo ra.
DSC05625-JPG-1365826659-1365827156_500x0
Bác Tiến (68 tuổi), đang sống ở phố Cầu Gỗ, Hà Nội, đưa hai cháu tới tham gia sự kiện và tâm đắc: "Tôi nghĩ đây là một chương trình học tập bổ ích giúp các cháu có thể trau dồi được kiến thức về khoa học kỹ thuật. Nhờ những buổi như thế này, thế hệ tương lai có thể kế thừa và sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ cho đất nước sau này".

Cách lắp ráp máy ghi âm

Bài và ảnh: Thanh Tùng

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây