WhatsApp bác tin đồn thương vụ trị giá 1 tỷ USD với Google

Thứ tư - 10/04/2013 01:27 793 0

Cuối năm ngoái, những thông tin đăng tải trên TechCrunch cũng đồn thổi rằng WhatsApp sẽ được bán lại cho Facebook. Tuy vậy, hãng phần mềm ứng dụng chat trên di động này cũng đã phủ nhận tin đồn này ngay sau đó.

drevil2-jpg-1365567638_500x0.jpg
WhatsApp không hề bán lại cho Google với giá 1 tỷ USD như đồn thổi. Ảnh: Cnet.

Và mới cách đây gần một tuần, một lần nữa lại xuất hiện những tin đồn từ Digitaltrends cho rằng WhatsApp và Google đang tiến hành họp bàn một thương vụ về quyền sở hữu trí tuệ một thời gian dài trị giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên, mới đây, Neeraj Arora, đại diện phát triển thương mại của WhatsApp cho hay hãng phần mềm ứng dụng này không hề có bất kỳ thỏa thuận nào với Google.

Được thành lập vào năm 2009 tại Santa Clara, California, WhatsApp là hãng phần mềm ứng dụng chat cho nhiều nền tảng di động khác nhau như Android, BlackBerry, iOS, Symbian; và mới nhất là Windows Phone. Với ứng dụng WhatsApp, người dùng có thể gửi những tin nhắn hình ảnh, âm thanh hay video miễn phí một cách dễ dàng. Theo những thống kê mới nhất, WhatsApp là ứng dụng có lượng người dùng lớn với khoảng 100 triệu người dùng mỗi ngày. Ứng dụng này còn xuất hiện trên hơn 250 quốc gia khác nhau.

 

Quỳnh Lâm

 

 

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây