Kết thúc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á: Việt Nam đứng đầu

Thứ bảy - 29/06/2013 00:45 619 0
Nước chủ nhà Việt Nam đưa ra thành phần khá mạnh với Á quân thể dục dụng cụ thế giới Lê Thanh Tùng, Á quân bơi lội châu Á Nguyễn Thị Ánh Viên… nên toàn đoàn giành đến 40% số HC vàng của Đại hội.

Mục tiêu của Việt Nam trước khi bước vào giải đấu là vượt thành tích 27 HC vàng ở kỳ Đại hội trước tại Indonesia. Nhưng cuối cùng lợi thế sân nhà cùng thành phần tung ra quá mạnh giúp đoàn chủ nhà vượt chỉ tiêu với 50 HC vàng, 27 HC bạc và 23 HC đồng. Đứng phía sau khá xa là các đoàn Malaysia (25 HC vàng, 30 HC bạc, 30 HC đồng), Thái Lan (24 HC vàng, 31 HC bạc, 33 HC đồng), Indonesia (18 HC vàng, 27 HC bạc, 27 HC đồng), Singapore (8 HC vàng, 5 HC bạc, 15 HC đồng).

anh-vien-1372478339_500x0.jpg
Nguyễn Thị Ánh Viên mang về tới 8 HC vàng cho đoàn Việt Nam. Ảnh: KL.

Phó ban tổ chức thường trực Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác HSSV, Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải về bước nhảy vọt thành tích của đoàn Việt Nam: “So với kỳ đại hội trước tại Indonesia, tại kỳ này, một số môn có thay đổi quy định về điều lệ thi đấu. Chẳng hạn môn pencak silat, không còn giới hạn số nội dung thi đấu của mỗi đoàn mà cho phép được tham dự toàn bộ nội dung. Nhờ đó, đội Việt Nam đã giành đến 16 HC vàng. Bên cạnh đó, phải kể đến vai trò của những nhân tố xuất sắc, như Ánh Viên ở môn bơi lội với 8 HC vàng hay Nguyễn Thị Oanh của điền kinh với 4 HC vàng. Một số môn khác như thể dục dụng cụ, bóng bàn cũng có những gương mặt VĐV thi đấu rất tốt”.

Môn thể dục dụng cụ với Á quân thế giới Lê Thanh Tùng làm nòng cốt cũng giành được 7 HC vàng. Có thể nói, so với các đoàn, Việt Nam đã tung ra lực lượng hùng mạnh nhất dù sự phát triển của thể thao học đường của Việt Nam chưa bằng các quốc gia khác như Singapore, Thái Lan, Malaysia… Theo ông Ngũ Duy Anh, nhiều quốc gia trong khu vực cũng tung ra lực lượng mạnh là các VĐV năng khiếu, thậm chí là đỉnh cao do quy định điều lệ cho phép các học sinh trong độ tuổi đi học đều được tham dự.

Đoàn duy nhất không cử các VĐV "đội lốt" học sinh tham dự là Singapore, vốn có thể thao học đường phát triển nhất khu vực, chỉ đứng thứ 5 với 8 HC vàng. Theo Trưởng đoàn thể thao học sinh Singapore Tan Chor Pang, đoàn này chỉ coi Đại hội là cơ hội để giao lưu, học hỏi, vượt qua chính mình chứ không quá coi trọng thành tích.

Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 bế mạc tại Hà Nội tối 28/6 và chủ nhà Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi về công tác tổ chức an toàn, chu đáo. Giải lần sau sẽ diễn ra ở Philippines.

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây