Ca sĩ khuấy động “chợ chiều”

Chủ nhật - 26/07/2009 10:30 2.470 0

Các ca sĩ của Music Box và nghệ sĩ khách mời trong chương trình tại châu Âu vào giữa tháng 7 - Ảnh: T.V.

Các ca sĩ của Music Box và nghệ sĩ khách mời trong chương trình tại châu Âu vào giữa tháng 7 - Ảnh: T.V.
Bất chấp nền kinh tế chưa hồi phục, bất chấp cả sự hờ hững đến đáng ngại mà công chúng dành cho thị trường ca nhạc, các ca sĩ vẫn đồng loạt thực hiện nhiều live show và chương trình dài hơi trong tháng 8 và 9 tới.

Ngoài Hồ Ngọc Hà đã công bố live show đầu tiên qua sáu thành phố (bắt đầu vào tháng 9) cách đây hơn một tháng, Ðàm Vĩnh Hưng cũng bất ngờ thực hiện một tour diễn ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Chiều 21-7, ca sĩ Ðức Tuấn đã chính thức công bố về live show nhạc kịch Music of the night, diễn ra tại Nhà hát TP.HCM vào ngày 29-8.

"Chợ chiều" cũng có người mua

Xu hướng kết hợp và tự vận động

Khi thị trường “đứng yên” thì xu hướng kết hợp và tự vận động để khỏi thất nghiệp là điều dễ hiểu. Music Faces tự tổ chức show để giới thiệu các gương mặt “gà nhà”. Tiếng Hát Việt, Nhạc Xanh, Music Box, Thế Giới Giải Trí... cũng chọn giải pháp tương tự nhưng với quy mô nhỏ hơn hoặc hình thức khác. Nhạc Xanh và Thế Giới Giải Trí chọn cách kết hợp với truyền hình. Tiếng Hát Việt quy tụ lực lượng làm show cho cả hai thị trường trong nước lẫn hải ngoại. Trong khi Music Box “bắt mối” với thị trường châu Âu, đặc biệt là các nước Đông Âu xưa nay vốn ít đoàn ca sĩ VN qua trình diễn.

Rút kinh nghiệm từ các show vắng vẻ mình đã tham gia, từ giữa tháng 7, Hồ Ngọc Hà cùng êkíp thực hiện đã quyết định làm một chuyến giao lưu và quảng bá cho show sắp tới qua 10 địa phương: Cà Mau, Biên Hòa, Huế, Nam Ðịnh... Hà nói: "Cực một chút nhưng đây là một dịp tốt để quảng bá hình ảnh Hà đến với công chúng nhiều hơn và cũng để mọi người biết mà ủng hộ show của Hà hơn". Hà cũng khéo léo cho biết sẽ có nhiều yếu tố bất ngờ và mới lạ để kích thích người xem đến với live show của mình.

Còn Ðàm Vĩnh Hưng lại một lèo thực hiện đến bảy đêm diễn tại bốn thành phố: Hà Nội (8-8), Hải Phòng (14 và 15-8), Ðà Nẵng (21 và 22-8) và Khánh Hòa (4 và 5-9). Mr.Ðàm cho biết lượng người hâm mộ của anh tại các tỉnh, TP này khá lớn và trước nay anh vẫn chưa có điều kiện để phục vụ họ thật tử tế. Kinh tế suy giảm càng khó để mang các show hoành tráng về các tỉnh hơn. Vì thế với riêng Ðàm Vĩnh Hưng, đây là cơ hội tốt để anh làm show lớn ngoài TP.HCM.

Với Ðức Tuấn thì live show là công việc phải làm: "Show diễn nằm trong kế hoạch năm năm của tôi. Bất chấp thị trường có thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ đi đúng trình tự. Hơn nữa, dòng nhạc tôi theo đuổi, live show tôi dự định thực hiện không giống hình thức live show của bất cứ ca sĩ nào nên tôi cũng tự tin sẽ thu hút được sự quan tâm của khán giả".

Ngoài những live show mang tính cá nhân, những chương trình âm nhạc dài hơi mới cũng "lũ lượt" ra đời trong thời kỳ gian khó này. Trung tâm ca nhạc Lan Anh vừa bổ sung vào lịch của mình một chương trình định kỳ hằng tháng mang tên Ấn tượng Lan Anh. Trong khi đó, Trung tâm Văn hóa Q.1 và Giai điệu Việt audio & video cũng đã phối hợp tổ chức một chương trình định kỳ, hai tháng/lần tại nhà hát Bến Thành mang tên Giai điệu Việt.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Công ty Nhạc Xanh cũng đã bắt tay với VTV9 thực hiện chương trình ca nhạc Nhịp điệu teen, định kỳ 2 lần/tháng, bắt đầu lúc 20g ngày 8-8. Và Ðông Tây Promotion cũng đã khởi động chương trình Song ca cùng thần tượng vào đầu tháng 8, phát sóng lúc 20g thứ năm hằng tuần trên VTV3.

Trước câu hỏi khán giả thờ ơ, chương trình mới cũ dày đặc làm sao có khách và đứng vững, ông Nguyễn Duy Khánh - giám đốc Nhạc Xanh - chia sẻ: "Biết là khó lắm nhưng chợ chiều cũng có người mua. Nếu tất cả chúng tôi cùng khuấy động thì thị trường cũng sẽ lăn tăn...".

Cho một tương lai xa hơn

Tất cả ca sĩ hay công ty hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc đều cho biết mọi động thái hay những đầu tư hôm nay của họ là nhằm vào một tương lai xa hơn. Bởi vậy họ không quá đặt nặng yếu tố lời lỗ, thiệt hơn.

"Năm 2004-2005 chúng tôi thực hiện show An evening of Ðức Tuấn tại các phòng trà mà 80% lượng khách đến xem bằng vé mời. Lúc đó mọi người tỏ ra rất lạ với thể loại và phong cách nhạc mà Tuấn thể hiện. Nhưng một năm sau đó, chúng tôi đã có được hơn 80% khách bỏ tiền mua vé đến xem" - anh Phú Hải, quản lý ca sĩ Ðức Tuấn, cho biết. Vì vậy, khoảng 100.000 USD mà Ðức Tuấn bỏ ra để đeo đuổi dự án nhạc kịch trong thời điểm hiện tại có xứng đáng hay không thì còn phải đợi.

Dù kết quả không khả quan từ chuyến lưu diễn qua năm TP trong thời gian qua, nhưng với Music Faces đó vẫn là sự đầu tư cần thiết. Ít ra thì nhiều người hơn biết đến Music Faces, quen với từng gương mặt của Music Faces và thấy rõ tiềm lực của công ty này.

Lạc quan trước những nỗ lực trong buổi "chợ chiều", ca sĩ Thanh Thảo, chủ nhân của Music Box, nhìn nhận: "Nếu có lực thì đây là thời điểm tốt cho các ca sĩ trẻ vươn lên trong khi các ca sĩ đàn anh đàn chị tiếp tục khẳng định vị trí. Ðây cũng là cơ hội tốt để ca sĩ hay những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thực hiện các phép thử mới".

Ðó cũng là một hi vọng, cá nhân nào trụ vững bằng những phép thử mới cùng nỗ lực vượt bậc trong thời gian này sẽ "bừng sáng" khi kinh tế dần ổn định và thị trường âm nhạc sôi động trở lại, dự đoán vào cuối năm 2009 đầu năm 2010.

Tác giả: QUỲNH NGUYỄN

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây