Phi Thanh Vân: 'Đóng phim sex mới là scandal'

Thứ bảy - 01/08/2009 00:35 4.264 0

Phi Thanh Vân: 'Đóng phim sex mới là scandal'

Danh hiệu ‘nữ hoàng scandal’ khiến Phi Thanh Vân không vui vì theo cô, chữ ‘scandal’ ám chỉ những việc làm xấu xa.

- Sau nàng Phương Trinh đanh đá của "Cô gái xấu xí" chị liên tiếp nhận được vai diễn trong hai bộ phim ‘Những thiên thần áo trắng’ và ‘Kính thưa oshin’. Hai vai diễn này có gì thú vị khiến chị nhận lời?

- Trong lúc đang quay Cô gái xấu xí thì đạo diễn Trần Cảnh Đôn đã ưu ái “đo ni đóng giày” cho tôi vào một vai trong Kính thưa oshin. Con bé oshin tôi đóng rất dễ diễn. Nó là con bé đi bụi đời từ nhỏ, thất học, cà trớn bà trợn, tính lại tưng tửng. Lúc nào nó cũng nghĩ nó là đứa thông minh nhưng thật ra nó làm việc gì cũng hỏng bét. Những cử chỉ, hành động của nhân vật này tôi có thể quan sát hàng ngày ở ngoài đường. Nhìn một cái là tôi có thể copy ngay vào phim. Oshin nhà tôi thì quá hiền lành, dễ thương nên tôi chẳng học được gì nhiều cho vai diễn mới này.

Ở phim Những thiên thần áo trắng, tôi rất thích kịch bản của đạo diễn Lê Hoàng vì lời thoại thanh thoát. Chính bản thân tôi còn thấy lạ khi anh Lê Hoàng chọn tôi vào vai bà hiệu trưởng lạnh lùng. Có ai nghĩ, vóc dáng, tính cách của tôi hợp với vai hiệu trưởng đâu. Nhưng theo những gì tôi biết thì trước khi gọi tôi, anh ấy cũng casting chán chường nhiều gương mặt khác rồi. Bà hiệu trưởng này có nét sắc sảo, lạnh lùng của nàng Phương Trinh nhưng không đanh đá, chợ búa. Đó là người đàn bà cá tính, mạnh mẽ, giàu có nhưng lại có những cái hài rất nhẹ nhàng, ẩn sâu bên trong con người này là chút mềm yếu, nhu nhược. Đây là một vai hay và hy vọng khán giả sẽ thấy được hình ảnh đột phá mới của tôi trên màn ảnh sau Cô gái xấu xí.

- Ở cả hai phim chị đang đóng đều có nhiều gương mặt trẻ, thậm chí có người lần đầu đóng phim. Chị nhận xét gì về họ?

- Đóng phim Kính thưa Oshin tôi có cơ hội được làm việc với những nghệ người nghệ sĩ lớn tuổi. Họ luôn khiêm tốn và dạy dỗ và thương đàn em bằng những lời truyền đạt kinh nghiệm chứ không vớ vẩn như những nghệ sĩ mới nổi mà tưởng mình là ngôi sao. Mình làm việc để cho mọi người thấy mình là “sao” chứ không phải đứng vỗ ngực xưng tên, đánh trống, thổi kèn “tôi là sao”. Tôi luôn chào hỏi các đàn anh, đàn chị đi trước . Người ta là “sao” thật sự nên người ta đáng để mình kính trọng. Còn cái đám mới lớn thuộc lứa 8X, 9X thì không biết cách cư xử. Những người như thế nhiều lắm, người trẻ biết cách cư xử thì đếm trên đầu ngón tay. Tôi còn tức huống chi là những anh chị nghệ sĩ lớn hơn như anh Hoài Linh. Nhưng không vì thế mà tôi nêu tên người ta ra được. Sống thì phải biết điều, cái nghề này nó thế. Có thể họ thấy bước chân vào cái nghề này quá dễ, nổi tiếng cũng dễ lại không phải nếm trải những cái đau đớn trong nghề… hoặc vì môi trường gia đình, xã hội mà họ có thái độ như thế. Nhưng tôi nghĩ, điều đó là do bản chất vốn có của mỗi người. Kể cả gia nhập vào làng giải trí sớm, nổi tiếng sớm thì người hiểu chuyện, biết điều sẽ có cách cư xử tốt với mọi người xung quanh.

Phi Thanh Vân:

Cô bức xúc khi nhiều đàn em không có thái độ kính trọng đối với các bậc đàn anh, đàn chị đi trước.

Đoàn Những thiên thần áo trắng cũng có rất nhiều diễn viên là các gương mặt hot girl, hot boy. Tụi nó khá ngoan, ít nhất là đối với tôi và chị Mỹ Duyên. Bản thân tôi rất tự tin là người dễ gần, hòa đồng với đàn em, không bao giờ chảnh chọe, chặt chém. Trong nhóm đó, có một số em bắt đầu có tên tuổi chứ chưa được gọi là “sao”. Hy vọng bọn trẻ sẽ dễ thương như thế này mãi mãi về sau.

- Nói về lứa đàn em như vậy, chị không sợ người ta lại nói chị đang kiếm cớ để gây scandal, tạo sự chú ý của dư luận hay sao?

- Cuộc đời tôi không có scandal nào hết. Có những chuyện thật tôi nói về cuộc đời của mình có thể người ta nghe không quen thì sốc và coi đó là scandal. Mà tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại gọi tôi là người của scandal. Mọi người có hiểu là chữ scandal đó nó rất nặng nề hay không. Cái chữ scandal theo ý hiểu của người nước ngoài là mình đã làm một việc gì đó rất xấu xa. Đóng phim sex, chụp hình khỏa thân, buôn lậu, giết người… đó mới là scandal, chứ những việc tôi làm hay những chuyện xảy ra trong cuộc đời tôi không phải là scandal. Thậm chí có nhà báo nói rằng, “Có một con bé như con Vân thì nhà báo có cái để viết. Nó là người dám nói thẳng, nói thật nên nhà báo đừng nên đánh nó”. Người ta nói thế nghĩa là người ta đang khen tôi.

- Theo như lời nhận xét của nhà báo kia thì chị là một trong số ít nghệ sĩ dám nói thật. Vậy hóa ra trong làng giải trí toàn những người nói dối?

- Tôi không đánh đồng như thế. Tôi biết có nhiều người nói thật, chỉ cần đọc những bài báo viết về người ta là tôi biết. Tôi chơi với họ nên hiểu về họ và biết họ đang nói thật. Tất nhiên có người nói dối, nhưng chuyện đó là của họ, không phải của tôi. Tôi sống cho bản thân chứ không sống cho người khác. Làm sao mà tôi bắt họ nói thật được.

Phi Thanh Vân:

Luôn biết cách gây được sự chú ý của dư luận nhưng Phi Thanh Vân không cho rằng những việc làm của cô là tạo scandal.

- Chị không thích bị gọi là “người của scandal”, vậy cái danh hiệu “nữ hoàng scandal” mà người ta vẫn dành cho chị thì sao?

- Đó lại là chuyện về các tít báo. Nói về cái tít báo thì hiện nay có biết bao tờ báo mạng và có biết bao bài báo về các nghệ sĩ khác. Làm thế nào để người ta nháy chuột vào đọc bài báo viết về mình trong hàng chục bài báo đó? Chỉ có cách đặt cái tít hot mà thôi. Cũng giống như để khán giả quan tâm đến Kính thưa oshin tôi có phát biểu một câu “diễn như bị chó dại cắn” khi nói về cách diễn của mình. Ấy vậy là người ta đồn ầm lên tôi bị chó dại cắn. Tôi không dối trá, không lừa gạt nhưng đó là cách nói ẩn dụ để gây chú ý.

- Chị nghĩ sao nếu người ta nói chị là người đẹp hát khi chị đi biểu diễn, phát hành album?

- Chưa bao giờ tôi tuyên bố một câu là sẽ bỏ phim ảnh để theo con đường ca nhạc.Vấn đề đi hát và ra album là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đâu phải cứ đi hát và ra album là thành ca sĩ đâu. Tôi là một diễn viên nhưng tôi thích hát nên tôi có quyền đi hát. Chuyên gia make-up có sẵn, photographer có nên tôi chỉ việc thu những bài hát mình đã mua độc quyền. Để mọi người biết đến khả năng ca hát của mình thì tôi ra album, chứ không lẽ tôi thu âm xong rồi để nghe một mình trong phòng sao. Dù bây giờ tôi là diễn viên nhưng nhiều chương trình, event lại mời tôi hát, yêu cầu tôi hát. Họ yêu cầu thì mình hát thôi. Đây là một việc để kiếm tiền thì tại sao lại không làm? Sắp tới tôi có kế hoạch cá nhân phải dùng đến tiền. Hơn nữa, cuộc sống tươi đẹp nhất là khi mình vẫn kiếm được tiền.

Phi Thanh Vân:

Phi Thanh Vân đã nối lại tóc dài sau một thời gian để tóc ngắn.

- Chị dự định làm việc gì lớn mà phải dùng đến nhiều tiền như thế?

- Tháng 7, tháng 8 năm sau tôi dự định sẽ sinh em bé. Tôi ráng làm việc kiếm tiền đầu năm để cuối năm tôi có con. Đóng phim đã có một khoản tiền, việc đi hát cũng khá suôn sẻ vì mối quan hệ của tôi trong lĩnh vực này khá rộng. Tôi coi bói rồi, năm Tân Mão là năm rất hợp với tuổi tôi, mà 60 năm mới có một lần. Mẹ tôi muốn tôi có bầu vào tháng 7, sinh con vào tháng 4 vì tháng 4 nhà tôi có nhiều sự kiện đáng nhớ, sinh nhật bố chồng, sinh nhật tôi, kỷ niệm ngày cưới, sau này lại là sinh nhật con tôi nữa. 4 sự kiện gộp lại vào tháng 4 thì rất có ý nghĩa, tổ chức tiệc mừng cùng một lúc cũng đỡ tốn kém. Một ngày đẹp trời, chồng tôi đang nằm trên salon thấy tôi từ cửa bước vào với mái tóc ngắn củn. Anh bật dậy nhìn tôi ngơ ngác. Tôi nói, tháng 7 tôi muốn có bầu nên tháng đó anh không làm việc gì hết, cả hai vợ chồng sẽ đi honeymoon lần thứ 2 chỉ để có bầu mà thôi.

- Với cá tính của chị, nhiều người rất tò mò không biết trong tương lai gần chị sẽ là một bà mẹ như thế nào?

- Tôi cũng sẽ là một bà mẹ hiền giống mẹ tôi thôi. Tuy nhiên tôi may mắn hơn mẹ tôi là có cuộc sống tươm tất hơn, chứ mẹ tôi ngày xưa khổ lắm. Thời gian gần đây tôi không còn bốc đồng như trước dù vẫn gây sốc vì cá tính của tôi là mạnh mẽ. Nếu tôi có chụp hình nude bầu thì khi nhìn vào người ta phải thấy đó là người đàn bà đang hạnh phúc mang thai đứa con của chồng mình chứ không phải là người chửa hoang. Hình ảnh của một người phụ nữ ở tuổi 28-29 phải khác so với hình ảnh lúc cô ta mới có 19-20 tuổi chứ. Khi mang thai và làm mẹ, sự bốc đồng của tôi sẽ phải dịu lại, chứ không còn tưng tửng như trước.

Nguồn tin: Ngôi Sao

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây