Khai mạc lễ hội 330 năm đô thị Mỹ Tho

Thứ hai - 14/12/2009 23:47 1.960 0

Cổng thành Mỹ Tho được tái hiện tại cửa ngõ TP Mỹ Tho - ngã ba Trung Lương - Ảnh: V.Tr.

Cổng thành Mỹ Tho được tái hiện tại cửa ngõ TP Mỹ Tho - ngã ba Trung Lương - Ảnh: V.Tr.
Hôm qua 14-12, tại đại lộ Hùng Vương (TP Mỹ Tho), lễ hội kỷ niệm 330 năm đô thị Mỹ Tho sẽ được khai diễn với chương trình sân khấu hóa hoành tráng, tái hiện “Mỹ Tho đại phố” từ những ngày đầu hình thành năm 1679 đến Mỹ Tho đô thị loại 2 bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Vững - phó chủ tịch UBND thành phố Mỹ Tho - cho biết đây chính là điểm nhấn của lễ hội. Chỉ với thời lượng 80 phút, đạo diễn Dương Thảo cùng hơn 500 diễn viên sẽ giúp người xem hình dung được “Mỹ Tho đại phố” hơn 300 năm trước ra sao, và Mỹ Tho anh hùng trong kháng chiến và sáng tạo trong xây dựng, phát triển như thế nào để trở thành đô thị loại 1 vào năm 2015.

Mỹ Tho cũng là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử, văn hóa, xã hội rất đặc biệt ở VN. Đó là trận thủy chiến đại thắng năm vạn quân Xiêm của nghĩa quân Tây Sơn trên sông Rạch Gầm - Xoài Mút tháng 1-1785; là nơi anh hùng dân tộc Thủ Khoa Huân cùng Âu Dương Lân lãnh đạo khởi nghĩa chống Pháp và khi bị bắt, giặc Pháp đã áp giải qua Mỹ Tho trước khi về quê Chợ Gạo hành hình (tại trung tâm TP Mỹ Tho có tượng đài Thủ Khoa Huân uy nghi bên dòng Bảo Định).

Mỹ Tho cũng chính là nơi có trường trung học đầu tiên ở miền Nam - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (tên ban đầu là Collège de Mytho) thành lập tháng 3-1879; là nơi có rạp hát cải lương đầu tiên ở Nam bộ (rạp Thầy Năm Tú) ra đời năm 1917 và chính nơi này đã sản sinh những nghệ sĩ tài danh như: Năm Châu, Phùng Há, Tám Danh, Sáu Nhiêu...

Lễ hội sẽ diễn ra trong một tuần với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống: trình diễn thời trang Mỹ Tho xưa và nay; hội thi hát sử ca; biểu diễn nghệ thuật giao lưu của các tỉnh, thành phố kết nghĩa với Mỹ Tho; đua xe đạp; thi đấu bóng chuyền, bóng rổ giữa các tỉnh, thành phố; triển lãm thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội...

 

Theo sử sách ghi lại, từ năm 1623 nhiều người Việt từ miền Bắc và miền Trung đã vào khai hoang, lập nghiệp ở vùng đất Mỹ Tho. Nhưng mãi đến năm 1679, khi chúa Nguyễn cho phép một số người Hoa tị nạn tại đây rồi lập ra Mỹ Tho đại phố thì Mỹ Tho mới trở thành một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất miền Nam cuối thế kỷ 17 cùng với Biên Hòa (Đồng Nai).

Chính vì lẽ đó vào năm 1871, chúa Nguyễn quyết định dời dinh Trấn Định từ giồng Tân Hiệp về Mỹ Tho và năm 1792 thành Mỹ Tho uy nghi được dựng lên.

Tác giả: V.Trường

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây