Giám đốc trọng thương vì lái xe 'bay' qua con lươn

Thứ tư - 24/04/2013 05:19 663 0
Giám đốc doanh nghiệp phóng xe lao qua con lươn, tông nát cổng chào của tổ dân phố sát trụ sở công an phường Chi Lăng (Gia Lai) rồi đâm vào cây bàng lớn. Tài xế bị thương nặng.
Sau khi lao qua con lươn, chiếc xe của ông Phương đâm đổ cổng của tổ dân phố. Ảnh: Tuỳ Phong

Khoảng 1h ngày 24/4, xe Toyota 7 chỗ do ông Phạm Tấn Duy Phương, chủ doanh nghiệp chế biến đá granit Tân Hải Minh (trụ sở tại Khu công nghiệp Trà Đa TP Pleiku), cầm lái trên quốc lộ 14, hướng từ TP Buôn Ma Thuột đi TP Pleiku với tốc độ được cho là rất cao.

Khi đến gần đến trụ sở Công an phường Chi Lăng (TP Pleiku, Gia Lai), xe bỗng phóng vút qua con lươn, lao thêm khoảng 50 m rồi tông nát cổng của tổ dân phố 4 phường Chi Lăng, sát trụ sở công an phường. Ôtô chỉ dừng lại sau khi lao thẳng vào một cây bàng lớn.

Phần đầu xe biến dạng. Ảnh: Tuỳ Phong

Xe gây nạn bị trầy nát một bên, phần đầu bẹp dúm. Cổng nhà tổ dân phố và bức tường bị xe cán nát trơ lại gạch đá. Ông Phương bị thương, rất may các túi khí bung ra đã hạn chế phần nào thương tích. "Khi mọi người lôi tài xế ra thấy ông ấy nồng nặc mùi rượu", một cán bộ công an phường Chi Lăng cho biết.

Cơ quan chức năng TP Pleiku đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Tác giả: Tùy Phong

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây