Những pha nhảy lửa của người Pà Thẻn

Thứ năm - 21/02/2013 04:18 708 0
Trên đống than cùng lửa cháy đỏ, các chàng trai dân tộc của Hà Giang đã đi chân trần vào nhảy lửa một cách điêu luyện khiến người xem thán phục.
Trong khuôn khổ hội xuân mừng năm mới của 19 dân tộc diễn ra tại Làng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội), lễ nhảy lửa của người dân Pà Thẻn vừa diễn ra tối 20/2 với sự tham dự của hàng trăm người.
Trước khi các nghệ nhân nhảy lửa, thầy mo ngồi trên chiếc ghế dài cúng thần linh. Lễ vật gồm một bát hương, đàn sắt cầu cưa, một bát thịt lợn luộc, 5 chén rượu và tiền giấy.
Thầy cúng làm lễ khoảng 2 giờ để chờ vong linh nhập vào các chàng trai ngồi gần đó.
Khi buổi lễ bắt đầu, các chàng trai cúi gập người, nhảy trên đống than lửa. Họ có thể đưa tay vào bới đống lửa, nhảy vào rồi lại nhảy ra.
Anh Vấn, một trong số những người trình diễn nhảy lửa cho biết, đàn ông Pà Thẻn nào cũng có thể nhảy vào lửa miễn là thầy mo đã cúng và nhập cho họ một sức mạnh nào đó.
Theo tín ngưỡng của người Pà Thẻn, sức mạnh của thần linh sẽ che chở và bảo vệ họ không bị bỏng.
Vị khách này sau khi được thầy mo cho phép và làm lễ cũng có thể nhảy lửa được.
Dù không nhảy đúng kiểu của người Pà Thẻn nhưng anh vẫn không bị bỏng.
Lễ hội nhảy lửa kéo dài chừng 30 phút cho đến khi than tàn hẳn.
Một thanh niên khoe đôi bàn tay chỉ bị đen mà không hề bỏng sau màn trình diễn.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây