Phá cabin giải cứu tài xế bị kẹp nát 2 chân

Thứ ba - 26/03/2013 04:43 639 0
Cú đâm trực diện rất mạnh làm đầu ôtô tải và xe khách bẹp dúm, dính chặt nhau. Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt đầu 2 xe, phá cabin để đưa tài xế gãy nát 2 chân đi cấp cứu.

Chiều 25/3, anh Nguyễn Văn Phi (41 tuổi) lái xe khách Thu Đức trên Quốc lộ 14 theo hướng TP HCM về TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk). Đến xã Đăk Wer (huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông), xe của anh Phi tông trực diện xe tải do tài xế Nguyễn Minh Quang (40 tuổi) điều khiển theo hướng ngược lại.

Chiếc xe nát đầu được kéo ra khỏi hiện trường. Ảnh: K.U

Cú đâm trực diện gây tiếng động lớn làm 2 xe bị hư hỏng nặng, đầu ôtô tải và xe khách bẹp dúm dính vào nhau. Anh Quang gãy nát hai chân và bị kẹt cứng trong cabin, còn 15 người đi trên xe khách bị thương nhẹ.

Hàng trăm người dân cùng CSGT Đăk Nông đã có mặt hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt đầu xe tải và xe khách. Hơn 30 phút sau mới phá được cabin, đưa ông Quang đi bệnh viện.

Vụ tai nạn gây ùn tắc giao thông hơn 3 km trên Quốc lộ 14. 21h cùng ngày, CSGT mới kéo được hai xe rời khỏi nhau, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân tai nạn được xác định là do xe khách chạy quá tốc độ, khi xuống dốc tài xế không làm chủ tay lái nên tông thẳng vào xe tải. CSGT cho hay, thời gian qua, trên Quốc lộ 14 đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm hư hỏng nhiều tài sản. Hầu hết nguyên nhân đều do lái xe không làm chủ tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, đường xấu và hệ thống biển báo không bảo đảm.

Tác giả: Kh. Uyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây