Tô Đồng đoạt giải Văn học châu Á

Thứ tư - 18/11/2009 11:13 2.199 0

Nhà văn Trung Quốc Tô Đồng

Nhà văn Trung Quốc Tô Đồng
Nhà văn Trung Quốc Tô Đồng, tác giả cuốn "Thê thiếp thành quần" được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng thành phim "Đèn lồng đỏ treo cao" (1991), đã đoạt giải Văn học châu Á kèm theo số tiền thưởng 10.000 USD với tiểu thuyết mới nhất - The Boat To Redemption - có bối cảnh trong thời Cách mạng Văn hóa (1966-1976).
Ban giám khảo đã ca ngợi The Boat To Redemption là “tiểu thuyết có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Mang cả tính hài hước và bi kịch, nó như một câu chuyện ngụ ngôn về những hành trình mà chúng ta thực hiện trong cuộc đời”.

Ra đời năm 2007, giải Văn học châu Á được trao thường niên cho một tiểu thuyết châu Á chưa từng phát hành bằng tiếng Anh. Giải thưởng này từng thuộc về nhà văn Trung Quốc Khương Nhung với tác phẩm Totem sói và năm ngoái được trao cho tác giả người Philippines Miguel Syjuco với cuốn "Ilustrado".

Tác giả: Bảo Nguyên

Nguồn tin: TTVH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây