Tác giả "Chạng vạng" bị buộc tội đạo văn

Thứ bảy - 08/08/2009 11:43 2.094 0

Tác giả "Chạng vạng" bị buộc tội đạo văn

Jordan Scott - một nhà văn không tên tuổi đang lên kế hoạch kiện Stephenie Meyer - tác giả cuốn truyện nổi tiếng "Chạng vạng" - tội đạo văn. Theo Jordan, Stephenie đã sao chép nhiều đoạn trong cuốn tiểu thuyết "The Nocturne" của cô và sử dụng lại ở tập "Breaking dawn".

Breaking dawn là quyển thứ tư trong bộ truyện gồm bốn quyển của Stephenie Meyer: Twilight (Chạng vạng), New moon (Trăng non), Eclipse(Nhật thực) và Breaking dawn, được xuất bản năm 2008. Ở phần này hai nhân vật chính là Edward Cullen và Bella Swan đã kết hôn, Bella mang thai và biến thành ma cà rồng.

J. Craig Williams, đại diện của Jordan Scott, cho biết mặc dù giữa những đoạn bị cho là sao chép có rất ít từ giống y hệt nhau nhưng về cơ bản hai cuốn sách có cùng cốt truyện.

Trong một lá thư gửi Hachette Book Group - nhà xuất bản của Chạng vạng, Williams đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa hai cuốn sách bao gồm: chi tiết đám cưới của hai nhân vật chính, cảnh họ ân ái trên biển và đoạn văn miêu tả sự chuyển mình của nhân vật nữ chính từ người bình thường thành ma cà rồng. Thêm nữa cả hai nhân vật nam chính đều gọi vợ mình là “tình yêu”.

Hachette Book Group thì tuyên bố bộ truyện về ma ca rồng này hoàn toàn là công sức sáng tạo của Stephenie Meyer và cô không hề biết gì về cuốn The Nocturne. Nhà xuất bản này cũng cho biết họ không hề ngạc nhiên nếu người nào đó muốn "dựa hơi" Chạng vạng - cuốn sách đã trở thành “một hiện tượng gây chấn động mạnh mẽ” để được nổi tiếng.

Hiện tại Jordan Scott đang chuẩn bị hồ sơ về sự vi phạm bản quyền của Stephenie Meyer để đệ trình lên tòa án Liên bang Mỹ. J. Craig Williams nói rằng Scott không hề có ý định đòi tiền bồi thường và độc giả nên tìm đọc cả hai cuốn sách để đưa ra phán xét của riêng mình.

Được biết, Scott viết The Nocturne khi còn là một học sinh trung học và cuốn sách về ma ca rồng này được xuất bản năm 2006. Trong thời gian viết sách Jordan Scott đã đăng tải một số chương lên mạng.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây