10 ngôn ngữ kỳ bí nhất thế giới

Thứ năm - 02/05/2013 06:09 833 0
Có thứ tiếng đơn giản đến mức không có từ chỉ số đếm hay màu sắc, có thứ tiếng phức tạp với hơn 100 phụ âm, và có thứ ngôn ngữ chủ yếu thể hiện qua tiếng kêu hay tiếng ậm ừ.

Archi. Archi là thứ ngôn ngữ mà những người dân sống trong ngôi làng Archib, ở biển Caspian, phía nam nước Nga sử dụng. Với số dân chỉ khoảng 1.200 người, đây là địa điểm duy nhất trên thế giới mà tiếng Archi được sử dụng. Dù có nhiều điểm khá giống với 2 ngôn ngữ khác trong vùng là tiếng Avar và Lak, nhưng các nhà ngôn ngữ học vẫn công nhận Archi là một ngôn ngữ riêng biệt. Điểm đặc biệt là 1 động từ trong thứ tiếng này có thể có 1.500.000 cách chia.

Archi. Archi là ngôn ngữ mà người sống trong ngôi làng Archib, biển Caspian, phía nam nước Nga sử dụng. Với số dân chỉ khoảng 1.200 người, đây là địa điểm duy nhất trên thế giới tiếng Archi được sử dụng. Dù có nhiều điểm khá giống với hai ngôn ngữ khác trong vùng là tiếng Avar và Lak, nhưng các nhà ngôn ngữ học vẫn công nhận Archi là một ngôn ngữ riêng biệt. Một động từ của thứ tiếng này có thể có 1.500.000 cách chia.

Yupik. Đây là từ để chỉ chung cho 5 thứ tiếng được người dân khu vực Siberia và tây Alaska sử dụng. Mỗi thứ ngôn ngữ này có điểm giống, nhưng lại khác. Người dân ở những vùng khác nhau có thể không hiểu những từ mà đối phương nói, nhưng do có cấu trúc câu và ngữ âm giống nhau nên họ vẫn có thể đàm thoại. Yupik là ngôn ngữ hỗn hợp. Nhiều từ được tạo ra mang những nghĩa rất đặc biệt, và không một phần nào trong từ mang nghĩa, nó chỉ có nghĩa khi dùng trong những tình huống đặc biệt.

Yupik. Đây là từ để chỉ chung cho 5 thứ tiếng của người sống ở khu vực Siberia và tây Alaska sử dụng. Người ở những vùng khác nhau có thể không hiểu một số từ mà đối phương nói, nhưng do có cấu trúc câu và ngữ âm giống nhau nên họ vẫn có thể đàm thoại. Yupik là ngôn ngữ hỗn hợp. Nhiều từ được tạo ra mang những nghĩa rất đặc biệt, và không một phần nào trong từ mang nghĩa, nó chỉ có nghĩa khi dùng trong những tình huống đặc biệt.

awnee. Đây là ngôn ngữ của những thổ dân Mỹ, sống ở Nebraska. Bảng chữ cái của họ khá đơn giản: chỉ có 9 phụ âm và 8 nguyên âm, nhưng một từ của họ có thể có tới 30 âm tiết. Rất khó tìm thấy một câu nào mà không có ít nhất 1 từ có 10 âm tiết. Hiện ngôn ngữ này đang bị mai một. Chỉ có người già mới nói ngôn ngữ này, những người trẻ có xu hướng học nói tiếng Anh. Có lẽ ngôn ngữ này sẽ bị tuyệt chủng trong vòng vài năm tới đây.

Pawnee là ngôn ngữ của những thổ dân Mỹ, sống ở Nebraska. Bảng chữ cái của họ khá đơn giản: chỉ có 9 phụ âm và 8 nguyên âm, nhưng một từ của họ có thể có tới 30 âm tiết. Rất khó tìm thấy một câu nào mà không có ít nhất một từ 10 âm tiết. Ngôn ngữ này đang ngày càng mai một. Chỉ có người già mới nói Pawnee, còn người trẻ có xu hướng học nói tiếng Anh. Ngôn ngữ này có thể sẽ "tuyệt chủng" trong vài năm tới đây.

Sentinelese. Đây là thứ ngôn ngữ mà chúng ta hoàn toàn “mù tịt” về nó. Nó được những cư dân trên một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương sử dụng. Người ta cho rằng tiếng Sentinelese khá giống với tiếng Andamanese (tất cả danh từ đều phụ thuộc vào các phần trên từ) bởi về mặt địa lý, 2 khu vực này khá gần nhau.

Sentinelese. Đây là ngôn ngữ được những cư dân trên một hòn đảo nhỏ ở Ấn Độ Dương sử dụng. Người ta cho rằng tiếng Sentinelese khá giống với tiếng Andamanese (tất cả danh từ đều phụ thuộc vào các phần trên từ) bởi về mặt địa lý, 2 khu vực này khá gần nhau.

Silbo Gomero là một trong những thứ tiếng đặc biệt nhất hiện nay. Trong khi hầu hết các thứ tiếng đều bao gồm những âm phức với phụ âm, động từ… thì ngôn ngữ này lại cực kỳ đơn giản: nó là ngôn ngữ huýt sáo. Chỉ cần lên hay xuống ngữ điệu là có thể thay thế được từ. Do người dân chủ yếu sống ở vùng núi non, nên tiếng huýt sáo là một cách giúp họ giao tiếp tốt trên một khoảng không gian rộng lớn.

Silbo Gomero là một trong những thứ tiếng đặc biệt nhất hiện nay. Trong khi hầu hết các thứ tiếng đều bao gồm những âm phức với phụ âm, động từ…thì ngôn ngữ này lại cực kỳ đơn giản- nó là ngôn ngữ huýt sáo. Chỉ cần lên hay xuống ngữ điệu là có thể thay thế được từ. Do con người chủ yếu sống ở vùng núi non, nên tiếng huýt sáo là một cách giúp họ giao tiếp tốt trên khoảng không gian rộng lớn.

Xhosa. So với những thứ ngôn ngữ khác trong danh sách này, Xhosa có số người sử dụng khá lớn. Đây là một trong những ngôn ngữ được sử dụng nhiều ở Nam Phi. Cấu trúc câu của loại ngôn ngữ này phụ thuộc nhiều vào sự biến đổi về giọng. Một từ mang nhiều nghĩa, phụ thuộc vào cường độ và âm mà bạn nói. Nó cũng sở hữu những phụ âm khá kỳ lạ: 18 phụ âm trong ngôn ngữ này là những tiêng lách cách. Xhosa là ngôn ngữ tổng hợp từ nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có cả tiếng Anh và tiếng Afrikaans.

Xhosa. So với thứ ngôn ngữ khác trong danh sách này, Xhosa có số người sử dụng khá lớn. Đây là một trong những ngôn ngữ sử dụng nhiều ở Nam Phi. Cấu trúc câu của loại ngôn ngữ này phụ thuộc nhiều vào sự biến đổi về giọng. Một từ mang nhiều nghĩa, phụ thuộc vào cường độ và âm mà bạn nói. Nó cũng sở hữu những phụ âm khá kỳ lạ: 18 phụ âm trong ngôn ngữ này là tiếng lách cách. Xhosa là ngôn ngữ tổng hợp từ nhiều ngôn ngữ khác, trong đó có cả tiếng Anh và tiếng Afrikaans.

Pirahã là ngôn ngữ cuối cùng của họ ngôn ngữ này còn tồn tại. Đây cũng có thể là một trong những ngôn ngữ đơn giản nhất hiện đang được sử dụng: nó chỉ có từ 10 đến 20 âm vị. Trong thứ tiếng này, hầu như không có từ chỉ màu sắc, con số, nhiều người dân bản địa thậm chí còn không cần sử dụng từ ngữ để giao tiếp với nhau, thay vào đó, họ sử dụng hàng loạt những tiếng huýt và ậm ừ.

Pirahã là ngôn ngữ cuối cùng của họ ngôn ngữ này còn tồn tại. Đây cũng có thể là một trong những ngôn ngữ đơn giản nhất hiện đang được sử dụng: nó chỉ có từ 10 đến 20 âm vị. Trong thứ tiếng này, hầu như không có từ chỉ màu sắc, con số, nhiều người bản địa thậm chí còn không cần sử dụng từ ngữ để giao tiếp với nhau, thay vào đó, họ sử dụng hàng loạt những tiếng huýt và ậm ừ.

Rotokas được người dân Papua New Guinea sử dụng. Nó chỉ có khoảng 12 âm vị, và không có sự khác biệt về giọng điệu. Ngôn ngữ này là có 12 chữ cái, không có âm mũi. Tuy người dùng Rotokas có thể nói được âm mũi, nhưng họ chỉ nói khi muốn trêu chọc những người “ngoại lai” tập nói tiếng Rotokas mà thôi.

Rotokas được người Papua New Guinea sử dụng. Nó chỉ có khoảng 12 âm vị, và không có sự khác biệt về giọng điệu. Ngôn ngữ này có 12 chữ cái, không có âm mũi. Tuy người dùng Rotokas có thể nói được âm mũi, nhưng họ chỉ nói khi muốn trêu chọc những người “ngoại lai” tập nói tiếng Rotokas.

Khoisan. Đây là nhóm ngôn ngữ cổ nhất ở châu Phi, thuộc ngôn ngữ “tiếng kêu”, cùng với Xhosa. Do người dân nói thứ ngôn ngữ này đang phân tán trên diện rộng nên việc nghiên cứu nó cũng gặp nhiều khó khăn.

Khoisan. Đây là nhóm ngôn ngữ cổ nhất ở châu Phi, thuộc ngôn ngữ “tiếng kêu”, cùng với Xhosa. Do người nói thứ ngôn ngữ này đang phân tán trên diện rộng nên việc nghiên cứu nó cũng gặp nhiều khó khăn.

!Xóõ (Taa). Đây là thứ ngôn ngữ có nhiều âm vị nhất trên thế giới. Một vài nhà ngôn ngữ học cho biết có hơn 164 phụ âm và khoảng 111 âm kêu. Họ sử dụng 4 âm điệu: cao, vừa, trầm, giảm-vừa. Một điều thú vị nữa là tên của ngôn ngữ này được dịch ra là “ ngôn ngữ của loài người”.

!Xóõ (Taa). Đây là thứ ngôn ngữ có nhiều âm vị nhất trên thế giới. Một vài nhà ngôn ngữ học cho biết, có hơn 164 phụ âm và khoảng 111 âm kêu. Họ sử dụng 4 âm điệu: cao, vừa, trầm, giảm-vừa. Một điều thú vị nữa là tên của ngôn ngữ này được dịch ra là “ngôn ngữ của loài người”.

Theo Kiến thức

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: ngôn ngữ, kỳ bí, archi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây