Cảnh tượng kính thiên văn không gian suýt đâm vệ tinh

Thứ năm - 02/05/2013 22:53 658 0
Kính thiên văn không gian Fermi của Mỹ từng suýt đâm trúng một vệ tinh gián điệp hỏng vào đầu tháng trước.
Kính thiên văn không gian Fermi có khả năng phát hiện vật chất tối. Ảnh: Nature.
Kính thiên văn không gian Fermi có khả năng phát hiện vật chất tối. Ảnh: Nature.

Julie McEnery, một thành viên trong nhóm phụ trách dự án Kính thiên văn không gian Fermi của NASA, kể rằng cô phát hiện nguy cơ khi kiểm tra thư điện tử vào ngày 29/3, trang web của NASA đưa tin.

Trong hộp thư, McEnery thấy một báo cáo từ nhóm Đánh giá Nguy cơ Va chạm giữa các thiết bị tự động trong vũ trụ (CARA). Trụ sở của nhóm này tại Trung tâm Chuyến bay vũ trụ Goddard, thành phố Greenbelt, bang Maryland. Khi xem báo cáo, McEnery phát hiện ra rằng Fermi sẽ đụng độ Cosmos 1805 – một vệ tinh gián điệp đã ngừng hoạt động của Nga, trong một tuần nữa.

Hai vật thể, đều bay xung quanh địa cầu với tốc độ vài nghìn km mỗi giờ, di chuyển theo quỹ đạo vuông góc với nhau. Chúng sẽ chỉ cách nhau chừng 200 m ở cự ly gần nhất.

Cảnh tượng kính Fermi và vệ tinh hỏng suýt đâm nhau

Nếu hai thiết bị đụng độ, chúng sẽ giải phóng năng lượng tương đương 2,5 tấn thuốc nổ - đủ mạnh để hủy diệt cả hai.

Cách duy nhất để ngăn chặn nguy cơ va chạm là khởi động mọi động cơ của Fermi. Các kỹ sư thiết kế những động cơ đó để đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ gây họa cho vệ tinh nhân tạo khác khi nó ngừng hoạt động. Nếu các động cơ đều hoạt động, quỹ đạo của Fermi sẽ thay đổi. Nhưng từ trước tới nay những động cơ của Fermi chưa bao giờ hoạt động.

Ngày 3/4, kính thiên văn Fermi ngừng quan sát bầu trời và tự xoay trong quá trình di chuyển. Nó trải rộng các tấm pin mặt trời rồi thu gọn ăng-ten để phòng ngừa khả năng cạn nhiên liệu sau khi các động cơ khởi động. Sau đó các động cơ khởi động để Fermi thay đổi quỹ đạo bay. Nhờ hành động đó mà cự ly gần nhất giữa hai vật thể đã tăng từ 200 m lên gần 10 km.

Kính thiên văn không gian Fermi được thiết kế để thu tia gamma - loại bức xạ chói nhất và có mức năng lượng lớn nhất trong vũ trụ. Nguồn phát tia gamma bao gồm hố đen siêu lớn, tàn dư của các ngôi sao.

Minh Long

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây