Chém côn đồ, giải vây cho con

Thứ sáu - 03/05/2013 21:38 875 0
Thấy con bị đâm, người cha vác dao rượt chém toán côn đồ và xảy ra hỗn chiến làm nhiều người bị thương.
Nam phạm 2 tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Ảnh: Duy Khang

Chiều 3/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Lê Văn Nam (23 tuổi) mức án 9 năm tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích. 10 người khác bị kết tội Cố ý gây thương tích, lĩnh án từ 6 đến 30 tháng tù.

Theo cáo trạng, tối 12/8/2012, Đinh Văn Tâm (38 tuổi) được anh em Võ Văn Trạng (21 tuổi, hàng xóm) nhờ đánh giùm Lê Minh Dương để trả thù mâu thuẫn xảy ra tại đám cưới. Tâm tập hợp nhiều người mang hung khí đến nhà Dương, đâm vào cổ anh này.

Thấy con bị thương, ông Lê Văn Khuôn vác dao chạy ra để giải vây và chém 2 người. Nam cũng chạy đến cứu Dương, đâm một thanh niên trong toán côn đồ (gây thương tích 64%) và chém một người hàng xóm.

Ông Khuôn (phải) được tại ngoại hầu tra. Ảnh: Duy Khang

Tại phiên xử, ông Khuôn được cho là gây án do bức xúc khi thấy con bị đâm nên lĩnh mức án nhẹ nhất.

Tác giả: Duy Khang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây