Giết vợ hờ vì để sẩy thai

Thứ sáu - 03/05/2013 04:23 954 0
Trong lúc mắng người tình chuyện không giữ được con, Bình dùng ca và chổi đánh bà này tử vong.
Bị cáo Bình khai không cố ý giết chết bà Hà. Ảnh: H. D.

Ngày 3/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND TP HCM, tăng án từ 14 lên 17 năm tù với Kim Văn Bình (37 tuổi) về tội Giết người.

Bản án xác định, từ tháng 3/2011, Bình và bà Hà (44 tuổi) chung sống với nhau như vợ chồng. Được một thời gian, bà này có thai nhưng do đã lớn tuổi lại lao động vất vả nên bị sẩy.

Tối 9/11/2011, Bình đi uống rượu về liên tục cằn nhằn chuyện "vợ" không giữ được con. Khi bà Hà lớn tiếng cự cãi, Bình vớ ca nhựa và chổi đập liên tục vào đầu người tình rồi bỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy toàn thân bà Hà tái lạnh, Bình hoảng hốt xức dầu, cạo gió nhưng đến chiều thì nạn nhân tử vong.

Cuối năm 2012, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Bình 14 năm tù về tội Giết người. Bản án bị VKSND cùng cấp kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo.

Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây