Chiếm đoạt tiền trả ngân hàng của 101 phụ nữ

Thứ ba - 16/04/2013 22:09 680 0
Là chi hội trưởng phụ nữ, bà Én thu tiền gốc và lãi của 101 hội viên nhưng chỉ nộp một nửa cho ngân hàng. Trước khi bỏ trốn, bà còn quỵt nợ hơn 1,1 tỷ đồng của 6 phụ nữ khác.

Ngày 16/4, TAND Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Hà Thị Hồng Én (47 tuổi) án phạt 12 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, buộc bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng cho hơn 100 bị hại.

Bị cáo Én trước vành móng ngựa. Ảnh: V.Đ
Bị cáo Én trước vành móng ngựa. Ảnh: V.Đ

Theo cáo trạng, năm 2002-2004, trong thời gian làm Chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu vực 2, phường Chính Gián (quận Thanh Khê), bà Én thu hơn 470 triệu đồng tiền gốc và lãi vay của 101 hội viên tham gia chính sách lấy vốn phát triển kinh tế gia đình dưới hình thức tín chấp.

Tuy nhiên, bà Én chỉ nộp trả ngân hàng hơn 210 triệu đồng, chiếm đoạt số còn lại. Cũng trong thời gian này, bà Én còn vay 6 phụ nữ khác hơn 1,1 tỷ đồng, hứa hẹn trả lãi suất cao.

Do làm ăn thua lỗ, không còn khả năng chi trả, bà chi hội trưởng phụ nữ trốn khỏi địa phương. Tháng 6/2012, bà Én bị Công an Đà Nẵng bắt sau gần 8 năm trốn truy nã tại Đà Lạt.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây