Kẻ bắt cóc học sinh nhảy cầu trốn cảnh sát

Chủ nhật - 10/03/2013 21:35 678 0
Đang nhận tiền "chuộc mạng" từ gia đình cậu học trò, Tấn thấy cảnh sát ập đến liền nhảy xuống cầu tìm đường bỏ trốn nhưng không thoát.

Ngày 10/3, Công an TP HCM tạm giữ hình sự Lê Quang Tấn (26 tuổi) để điều tra hành vi bắt cóc nhằm cưỡng đoạt tài sản. Nạn nhân là em Trương (14 tuổi).

Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Tấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo cơ quan điều tra, trưa 9/3, Tấn cùng bạn từng ở chung trại cai nghiện là Hải chạy xe trên đường 3/2 (phường 10, quận 6) thấy em Trương đi bộ từ trường về nhà liền nảy sinh ý định “kiếm ăn”.

Bọn chúng chặn đường la lối rằng Trương tham gia một vụ đánh nhau trong trường, nạn nhân là người nhà của Tấn rồi đe doạ, buộc cậu học sinh lên gặp ban giám hiệu. Cố thanh minh song Trương vẫn bị hai gã ép phải theo chúng "gặp ban giám hiệu trường rồi tính". Chúng đưa Trương đến xã Phạm Văn Hai (huyện Bình Chánh) để giam giữ.

Chiều cùng ngày, khi Hải bỏ đi Tấn liên tục gọi cho mẹ Trương đe doạ, buộc đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ hãm hại cậu bé. Gia đình Trương xin giảm tiền "chuộc mạng" rồi báo công an.

Sáng 10/3, Tấn đang nhận tiền của gia đình nạn nhân tại khu vực cầu T1A (ấp 3 xã Phạm Văn Hai) thì các trinh sát Đội 2 Công an TP HCM cùng Công an quận 6 ập đến. Thấy cảnh sát, Tấn nháo nhào lao xuống cầu tìm đường bỏ trốn nhưng không thoát.

Cảnh sát đang truy bắt Hải.

* Tên nạn nhân được thay đổi.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây