Tội ác của gã si tình

Thứ hai - 11/03/2013 04:29 796 0
Thấy bạn gái có người yêu mới, không chịu quay lại với mình, Quân giết đôi tình nhân rồi tự sát.

Ngày 11/3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên y án tử hình với Ngô Hùng Quân (22 tuổi, quê Đồng Nai) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo rất côn đồ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Quân sau phiên xử. Ảnh: H. D.
Bị cáo Quân sau phiên xử. Ảnh: H. D.

Bản án sơ thẩm xác định, Quân và Quyên (18 tuổi) có quan hệ tình cảm. Một thời gian sau, Quyên chia tay và yêu Thiện. Ngày 13/10/2011, Quyên đang ngồi nói chuyện với Thiện thì Quân xông tới gây gổ, đe dọa "tình địch".

Sáng hôm sau, Quân hẹn gặp Quyên năn nỉ hàn gắn lại tình cảm. Bị từ chối, anh ta nảy sinh ý định giết cô gái. Để thực hiện ý đồ, Quân mua 2 con dao giấu trong người. Tối cùng ngày, thấy Quyên ngồi với Thiện và Lộc (anh trai Thiện), gã gọi cô ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra cự cãi.

Quân rút dao tấn công cô gái. Thấy Quyên bỏ chạy, hung thủ đuổi theo và đâm gần chục nhát dao. Sau đó, Quân quay ra đâm anh em Lộc rồi tự sát. Tất cả được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Quyên và Lộc đã tử vong. Thiện may mắn thoát chết, bị thương tật 28%.

Tháng 9/2012, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Quân án tử hình. Bị cáo sau đó kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

* Tên bị hại đã được thay đổi

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây