Arjen Robben sung sướng vì đổi vận

Thứ hai - 27/05/2013 04:49 653 0
Người hùng của Bayern Munich tin rằng bàn thắng quyết định ở chung kết Champions League vừa qua sẽ khép lại những ám ảnh đau buồn trước đây của anh.
robben-1369642537_500x0.jpg
Robben trải qua quá nhiều thăng trầm mới đến được với chức vô địch Champions League cùng Bayern.

Arjen Robben là tác giả của đường kiến tạo giúp Mario Madzukic mở tỷ số và sau đó đích thân ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Borussia Dortmund trong trận chung kết Champions League cuối tuần qua.

Tuy nhiên, trước khi trở thành người hùng của Bayern, ngôi sao người Hà Lan từng có lúc bị ví như kẻ tội đồ, là vận đen của đội bóng. Chung kết mùa trước, anh đã đá hỏng một quả phạt đền ở hiệp phụ khiến Bayern sau đó thua đau Chelsea vì loạt sút phạt đền.

Năm 2010 Robben cũng có mặt trong trận chung kết Champions League gặp Inter nhưng không thể tạo nên khác biệt như kỳ vọng. Đó cũng là năm anh và các đồng đội ở đội tuyển Hà Lan thất bại trong trận chung kết World Cup gặp Tây Ban Nha.

"Chẳng ai muốn mình bị gắn mác một kẻ thất bại", Robben chia sẻ. "Năm ngoái cả đội đã rất thất vọng, cá nhân tôi còn nỗi đau ở World Cup 2010 nữa".

"Tuy nhiên tôi không cảm thấy quá nhiều áp lực. Tôi đã cố biến những thất bại đó thành động lực tích cực. Tôi không muốn nghĩ về những điều tiêu cực, nếu không mọi thứ sẽ vô cùng khó khăn. Bây giờ tôi đã ghi một bàn quan trọng. Tôi đã có thể quên đi những điều xưa cũ".

Ở chung kết vừa qua, Bayern được đánh giá cao hơn hẳn so với Dortmund. Tuy nhiên không phải lúc nào trong trận đấu đó họ cũng chơi tốt hơn đội thủ ở Bundesliga. Hậu vệ thủ quân Philiip Lahm cho rằng thất bại ở hai trận chung kết trước đây đã khiến anh và cách đồng đội đôi khi căng thẳng.

"Sức ép lên chúng tôi là rất lớn, sau khi đã thua hai trận chung kết Champions League", ngôi sao 29 tuổi nói. "Nếu thua trận thứ ba, chúng tôi không biết liệu mình có còn cơ hội nữa hay không, dù rằng đội bóng đang ở thời kỳ thịnh trị và tất cả chúng tôi đang ở vào độ chín của sự nghiệp".

"Chúng tôi đã nói với nhau rằng nếu muốn được xem là thế hệ vàng thì phải giành được những danh hiệu quốc tế. Đó là những gì mọi người cùng ghi nhớ. Cuối cùng chúng tôi cũng đã thành công. Đây là sự bù đắp tuyệt vời và lý tưởng".

Hà Uyên

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây