Bình Dương và 'lời nguyền' khó giải

Chủ nhật - 26/05/2013 23:48 684 0
Đã có 11 trong số 12 đội bóng đứng cuối bảng sau lượt đi V-League ở 12 mùa giải trước phải xuống hạng. Đây chính là 'lời nguyền' ám ảnh CLB Bình Dương ở nửa còn lại mùa giải.
binh-1369624986_500x0.jpg
Bình Dương (áo đỏ) phải nỗ lực ở lượt về V-League để mong trụ hạng. Ảnh: Đức Đồng.

Với chỉ 7 điểm sau khi lượt đi kết thúc, Bình Dương là đội thứ 13 ở V-League "cầm đèn đỏ" sau lượt đi. Chưa nói đến con số 13 đen đủi, chỉ cần nhắc đến tỷ lệ hơn 90% các đội bét bảng sau lượt đi phải xuống hạng là đủ để thấy “lời nguyền” khó hóa giải thế nào. Thậm chí ở mùa giải 2008, có hai đội cùng đứng cuối với 10 điểm là Hòa Phát và Hà Nội ACB, đến cuối giải cả hai cũng dắt tay nhau về hạng Nhất.

Trong lịch sử có đến 9 trong số 12 đội bét bảng sau lượt đi giữ nguyên vị trí sau khi kết thúc mùa giải. Có hai đội khác (Thể Công năm 2004 và Đồng Tâm năm 2011) đứng bét bảng ở lượt đi đã vươn lên vị trí áp chót ở thời điểm kết thúc mùa giải nhưng vẫn phải xuống hạng. Chỉ có một trường hợp của Hà Nội T&T là từ bét bảng nhảy vọt lên đứng thứ tư ở cuối giải sau chuỗi trận thắng thần kỳ ở lượt về.

Con số 7 điểm sau lượt đi của Bình Dương cũng nằm trong top 5 thành tích kém nhất sau nửa mùa giải ở 13 mùa V-League đã qua. Đứng đầu ở bảng xếp hạng ngược này là Khánh Hòa năm 2001 với chỉ 3 điểm sau 9 lượt đấu, tiếp đến là 3 đội cùng chỉ giành được 6 điểm là Công an Hải Phòng năm 2002, LG ACB Hà Nội năm 2003, Hải Phòng năm 2012. Điểm chung của các đội bóng nói trên là đều đứng bét bảng ở cuối mùa giải và xuống hạng từ khá sớm. Phải chăng đó cũng là dự đoán cho số phận của Bình Dương ở mùa này.

Chuyện các đội đứng cuối bảng ở lượt đi thường xuống hạng cũng không quá khó giải thích. Theo các chuyên gia, việc một đội bóng sau khi đứng bét bảng ở lượt đi thường phải xuống hạng bởi ngoài yếu tố chuyên môn, những đội bóng này luôn bị coi là đối tượng để các đối thủ khác kiếm điểm, cải thiện vị trí. Trong giai đoạn V-League còn ngập trong những màn đi đêm và “liên minh ma quỷ”, các đội đứng cuối bảng sau lượt đi thường không có ai “chơi” và bị đánh hội đồng ở lượt về nên đã yếu càng yếu hơn.

Tuy nhiên, năm nay Bình Dương cũng có điểm tựa để bấu víu hy vọng cho mình. Đó là giải năm nay chỉ có một đội xuống hạng, tức là chỉ cần vươn lên đứng thứ 11 là thoát cảnh tương tự 11 “người tiền nhiệm”. Trong lịch sử cũng có đến 25% số đội cầm đèn đỏ sau lượt đi thoát khỏi vị trí bét bảng ở cuối giải. Tiếp nữa, khoảng cách của Bình Dương với đội đứng trên chỉ là một điểm và đội bóng miền Đông Nam Bộ này cũng có thực lực nên hoàn toàn có thể tự cứu thoát mình.

Thế nên, chỉ cần không sa sút tinh thần và tự hủy hoại mình bằng những vấn đề nội bộ, khả năng Bình Dương trở thành đội thứ hai phá dớp sau Hà Nội T&T là khá cao.

Thống kê thành tích các đội đứng cuối bảng sau lượt đi

Năm 2001: Khánh Hóa (lượt đi giành 3 điểm, lượt về giành 4 điểm, tổng cộng 7 điểm - đứng thứ 10/10 đội)

2002: Công an Hải Phòng (6, 13, 19 - 10/10)

2003: LG ACB Hà Nội (6, 5, 11 - 12/12)

2004: Thể Công (7, 13, 20- 11/12)

2005: Đồng Tháp (9, 6, 15 - 12/12)

2006: Tiền Giang (10, 13, 23 - 13/13)

2007: Huế (11, 9, 20 - 14/14)

2008: Hòa Phát (10, 5, 15 - 14/14)

2009: Hà Nội T&T (12, 27, 39 - 4/14)

2010: Nam Định (8, 4, 12 - 14/14)

2011: Đồng Tâm (10, 20, 30 - 13/14)

2012: Hải Phòng (6, 8, 14 - 14/14)

Vy Khanh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây