HLV Mai Đức Chung đau đầu với hàng thủ 'thủng lỗ chỗ'

Thứ năm - 20/06/2013 01:01 616 0
Có đến 4 trong số 5 cầu thủ chính thức ở tuyến dưới Thanh Hóa không được ra sân ở trận đấu cuối tuần này vì bị treo giò khiến HLV Mai Đức Chung phải ‘đại tu’ cả hàng thủ.
chung-1371702716_500x0.jpg
Thanh Hóa của HLV Mai Đức Chung vừa trắng tay sau chiều mưa ở Biên Hòa. Ảnh: Đức Đồng.

Sau trận đấu trước gần như thiếu cả tuyến giữa (Thế Dương, Nastja Ceh, Văn Thắng, Danny David vắng mặt), đến trận tiếp Đồng Tâm cuối tuần, Thanh Hóa lại thiếu gần hết hàng thủ vì lý do thẻ phạt. Trung vệ Ngô Anh Tuấn bị dính thẻ đỏ ở cuối trận gặp Đồng Nai nên trận này không có mặt. Tiếp đến hậu vệ phải Lê Đức Tuấn và thủ môn Tô Vĩnh Lợi đều nhận thẻ vàng thứ ba ở trận vừa rồi nên phải nghỉ một trận tiếp theo. Ngoài ra, hậu vệ trái Xuân Thành bị thẻ đỏ từ vòng 11 nên đến vòng 13 vẫn phải chịu án phạt treo giò.

Vòng 13 V-League 2013
Thứ bảy (22/6)
16h Kiên Giang - Đà N ẵng
17h Bình Dương - Xuân Thành Sài Gòn
16h HAGL - Hà Nội T&T
 
 
Chủ nhật
 
17h Ninh Bình - Đồng Nai
16h Hải Phòng - SLNA
17h Thanh Hóa - Đồng Tâm

Tuyến giữa đội bóng xứ Thanh có nhiều phương án thay thế chất lượng nhưng việc thiếu 4 trụ cột ở hàng thủ khiến HLV Mai Đức Chung thực sự đau đầu. Chẳng hạn, vị trí của Tô Vĩnh Lợi để lại khó có thể tìm được phương án thay thế xứng đáng khi mà thủ môn dự bị Khổng Thanh Tú chưa được bắt trận nào mùa này nên khó đạt phong độ tốt. Các vị trí dự bị ở hàng thủ của Thanh Hóa cũng gồm chủ yếu là cầu thủ trẻ nên rất khó có thể lấp đầy khoảng trống mà các đàn anh để lại.

Vì thế, rất có thể HLV họ Mai sẽ tính đến khả năng kéo các tiền vệ về chơi ở tuyến dưới. Chẳng hạn, tiền vệ Mai Tiến Thành có thể được kéo về đá hậu vệ trái thay cho Xuân Thành, còn tiền vệ Khánh Lâm sẽ đá bên cánh phải hàng thủ thay cho Đức Tuấn. Riêng vị trí trung vệ đang được cân nhắc giữa hai cầu thủ trẻ Huy Cường hoặc Xuân Anh. Cho dù ai được chọn, chắc chắn đội trưởng Bật Hiếu sẽ có trận đấu bận rộn để bọc lót cho người đá cặp.

Ngoài hàng thủ, ông Chung cũng đang lo lắng ở vấn đề ngoại binh khi cuộc chuyển nhượng Danny David từ Đà Nẵng sang Thanh Hóa gặp trục trặc phút chót. Cầu thủ này không được Đà Nẵng cho ra đi trong khi Thanh Hóa vội vàng đăng ký Danny David trước khi hết hạn nên anh này chưa được ban tổ chức cho phép ra sân. Thậm chí, nếu không điều đình thành công với Đà Nẵng, có thể Thanh Hóa phải đá chỉ với hai ngoại binh từ nay đến cuối giải. Đây sẽ là bất lợi rất lớn trong khi các đối thủ đều chơi với bộ đôi tiền đạo ngoại. Ngoài trường hợp Danny David, một trụ cột khác là Văn Thắng vẫn chưa bình phục chấn thương nên chưa thể ra sân và ông Chung cũng không dễ tìm người thay thế ở trận tới.

Trong bối cảnh thiếu cùng lúc 6 trụ cột, Thanh Hóa gặp khá nhiều khó khăn dù đối thủ ở trận tới chỉ là đội bóng đứng áp chót Đồng Tâm. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn đặt mục tiêu giành 3 điểm ở trận tới sau khi đã trắng tay đáng tiếc trước Đồng Nai.

TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 Hà Nội T&T 11 7 1 3 27-13 22
2 SLNA 12 6 3 3 24-17 21
3 HAGL 11 6 1 4 13-9 19
4 Đà Nẵng 10 5 3 2 14-10 18
5 Thanh Hóa 12 4 5 3 24-22 17
6 Hải Phòng 12 5 2 5 20-19 17
7 Xuân Thành Sài Gòn 10 4 3 3 15-13 15
8 Đồng Nai 11 4 3 4 18-22 15
9 Ninh Bình 12 3 4 5 20-21 13
10 Kiên Giang 11 3 3 5 17-27 12
11 Đồng Tâm 12 3 2 7 14-24 11
12 Bình Dương 12 2 2 8 16-25 8


Các chân sút hàng đầu V-League 2013

1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Antonio (9, Hải Phòng)
3. Abass (8, Thanh Hóa)
4. Công Vinh (8, SLNA)
4. Moussa (8, Ninh Bình)
4. Samson (8, Hà Nội T&T)

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây