Sẽ còn những đội bóng lớn hơn đến Việt Nam

Thứ năm - 18/07/2013 23:15 636 0
Đó là khẳng định của ban tổ chức sau thành công ngoài mong đợi trong chuyến du đấu của Arsenal.
bau-Duc-1374200539_500x0.jpg
Bầu Đức góp công lớn đưa Arsenal đến Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Chủ tịch HĐQT Eximbank Lê Hùng Dũng, một trong những người đóng vai trò chính đưa Arsenal đến Việt Nam, đã khẳng định rằng: “Thành công này sẽ mở đường cho những đội bóng lớn hơn đến Việt Nam trong những năm tới. Sau lần tổ chức này, mình đã có chút kinh nghiệm và lần sau cứ thế mà làm thôi. Vấn đề chỉ là tăng quy mô tài chính lên”.

Chủ tịch HĐQT HAGL Đoàn Nguyên Đức không phủ nhận ý nghĩa thương mại của chuyến du đấu này nhưng ông khẳng định những giá trị khác từ chuyến đi là lớn hơn rất nhiều. “Phía Arsenal hài lòng và đánh giá rất cao công tác tổ chức của Việt Nam. Trong khi người hâm mộ Việt Nam cũng được thưởng thức một trận đấu đẹp. Báo chí quốc tế, đặc biệt báo Anh cũng đưa tin liên tục về hình ảnh chuyến du đấu. Đó là thành công lớn nhất rồi” – bầu Đức khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch CLB HAGL, qua lần tổ chức này, các đơn vị tham gia, đặc biệt là VFF đã học hỏi được nhiều về cách thức tổ chức một sự kiện chuyên nghiệp mang đẳng cấp quốc tế để từ đó sẽ tổ chức những sự kiện tương tự một cách tốt hơn.

Một thành viên BTC khác thuộc HAGL cũng cho biết: “Nhìn vào chuyến du đấu mở đường của Arsenal tại Việt Nam, chắc chắn các đội bóng lớn khác cũng muốn đặt chân đến mảnh đất hình chữ S. Bởi lẽ không ở đâu có được những cổ động viên tuyệt vời, đam mê cháy bỏng như ỏ Việt Nam. Hiện tượng Running man cũng giúp quảng bá rất nhiều cho hình ảnh Việt Nam để từ đó các đội bóng lớn sẽ để ý hơn đến thị trường mới mẻ nhưng đầy tiềm năng này”.

Không phủ nhận hiện tượng Running man là sản phẩm của công nghệ truyền thông bậc thầy của người Anh nhưng nhờ đó mà trận đấu tuyển Việt Nam – Arsenal cũng thu hút được sự quan tâm của báo chí quốc tế nhiều hơn và qua đó tất cả đều được hưởng lợi. Cái lợi lớn nhất chính là hình ảnh của Việt Nam được quảng bá rộng rãi hơn qua những vành nón lá, những nụ cười hồn hậu, dễ thương, những danh lam nổi tiếng của thủ đô liên tục xuất hiện trên báo chí quốc tế.

Thành công từ chuyến du đấu này sẽ giúp cho các doanh nghiệp lớn khác của Việt Nam tự tin hơn khi tổ chức các sự kiện tương tự. Trong khi đó, các đội bóng hàng đầu như Manchester United hay Chelsea chắc hẳn cũng thèm muốn có cơ hội giao lưu với những cổ động viên dễ thương hiếm thấy của Việt Nam như Arsenal đã làm vừa qua.

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây