Đưa tượng Trương Định về Gò Công

Thứ sáu - 30/07/2010 17:29 1.606 0

Đại diện tỉnh Tiền Giang chuyển tượng Trương Định ra xe về Gò Công - Ảnh: L.Điền

Đại diện tỉnh Tiền Giang chuyển tượng Trương Định ra xe về Gò Công - Ảnh: L.Điền
Sáng 30-7, tại cơ quan đại diện tạp chí Xưa & Nay ở TP.HCM, bức tượng đồng tạc anh hùng Trương Định vừa được tạp chí Xưa & Nay bàn giao cho đại diện Sở Văn hóa - thể thao & du lịch Tiền Giang và ban phụng tế đền thờ Trương Định tại Gò Công để an vị nhân dịp lễ giỗ lần thứ 146 vào ngày 20-8.

Đây là bức tượng thứ 101 trong chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” do Hội Khoa học lịch sử VN và tạp chí Xưa & Nay khởi xướng, chủ trì. Bức tượng Trương Định bán thân, do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới sáng tác mẫu dựa trên hình ký họa của người Pháp vẽ Trương Định đầu thế kỷ 20.

Tượng nặng 120kg, cao 80cm, do nghệ nhân phường đúc ở Huế thực hiện. Theo ý kiến của ông Trần Thanh Phúc - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao & du lịch Tiền Giang, bức tượng sẽ được an vị tại sân trước đền thờ Trương Định ở xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Sắp tới chương trình “Mỗi người một giọt đồng đúc tượng danh nhân” sẽ đúc tượng Tăng Bạt Hổ để tặng tỉnh Bình Định. Theo ông Nguyễn Hạnh - phó tổng biên tập tạp chí Xưa & Nay, người trực tiếp theo dõi chương trình - bức tượng Tăng Bạt Hổ lâu nay không đúc được vì không tìm được hình của danh nhân này. Tuy nhiên, gần đây phía Nhật Bản vừa tìm được một tấm hình Tăng Bạt Hổ và gửi tặng chương trình.

Tác giả: Lam Điền

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây