Kênh Discovery tìm hiểu VN qua ống kính Việt

Thứ năm - 13/08/2009 19:23 2.292 0

Việt Nam đang chuyển mình rất nhanh. Ảnh: Hoàng Phương.

Việt Nam đang chuyển mình rất nhanh. Ảnh: Hoàng Phương.
Kênh truyền hình chuyên về các chương trình khám phá tự nhiên, khoa học, lịch sử và xã hội tổ chức cuộc thi làm phim tài liệu “Đô thị hóa ở Việt Nam”.

Các ứng viên được yêu cầu gửi đề cương kịch bản cho một bộ phim dài 30 phút có cốt truyện với chủ đề “Đô thị hóa ở Việt Nam” trước ngày 1/9. Một ban giám khảo gồm Vikram Channa (Phó giám đốc phụ trách sản xuất đại diện của kênh Discovery châu Á), Sarah McDonald (Giám đốc điều hành công ty dịch vụ sản xuất Uproar Asia), ông Lê Hồng Chương (Giám đốc hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương), đại diện quỹ Ford, Cục điện ảnh sẽ lựa chọn 12 kịch bản độc đáo và mới lạ nhất và công bố kết quả vào ngày 21/9.

Thông qua đối tác là công ty dịch vụ phim RedBridge (trụ sở tại Hà Nội), kênh Discovery và hãng Uproar sẽ giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất. Phim phải được quay bằng máy HDCam, DVCPro HD hoặc XDCam HD. Sau 7 và 10 ngày quay đầu, đạo diễn phải gửi 30 phút phim tốt nhất đã quay để Uproar xem xét và được hướng dẫn tiếp cho quá trình sản xuất còn lại.

Phát biểu hôm 12/8, ông Kevin Dickie, Phó giám đốc Discovery châu Á - Thái Bình Dương cho biết, ông hy vọng dự án Lần đầu làm phim với Discovery (First Time Filmmakers Vietnam With Discovery - FTFM) sẽ nhận được nhiều kịch bản hay từ các nhà làm phim kinh nghiệm cũng như đạo diễn trẻ. Còn ông Michael DiGregori, đại diện của quỹ Ford (đơn vị tài trợ chương trình) đánh giá, đây là cơ tội tốt để các nhà làm phim Việt Nam thể hiện tài năng, học hỏi cách sản xuất phim tài liệu theo mô hình và chuẩn quốc tế, kể câu chuyện của mình theo một cách mới mẻ hơn.

Ông Lê Hồng Chương tâm sự, ông và nhiều đồng nghiệp làm phim tài liệu rất mong muốn được đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với khán giả quốc tế, và đây là một cơ hội tốt. Ông nói: “Những bộ phim được lựa chọn sẽ phải có nét riêng - nét dân tộc, được nói trên ngôn ngữ điện ảnh hiện đại và các chuẩn mực kỹ thuật”.

Huế
Cuộc thi là cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam khoe tài năng với khán giả quốc tế. Ảnh: Hoàng Phương.

Các đạo diễn có kịch bản được chọn sẽ được đào tạo ba ngày tại Hà Nội (từ 22/9 đến 24/9) dưới hình thức hội thảo. Năm đại diện vào vòng chung kết sẽ được tài trợ để làm phim. Toàn bộ dự án có tổng kinh phí 250.000 USD, trong đó bao gồm chi phí cho quá trình hậu kỳ tại Singapore, bảo hiểm, ăn ở - đi lại, chi phí cho nhạc phim, sao lưu phim… Giai đoạn sản xuất dự kiến bắt đầu từ tháng 12 năm nay, kéo dài 9 tháng. Các bộ phim đạt tiêu chuẩn sẽ được phát sóng trên kênh Discovery châu Á năm 2010.

Trước đây, Discovery đã có nhiều chương trình tương tự tại Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Australia…

Tác giả: Ngân An

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây