Lình xình chuyện 'Cô nàng bất đắc dĩ'

Chủ nhật - 09/08/2009 13:27 1.878 0

Trong phim trường "Cô nàng bất đắc dĩ". Đạo diễn Hồng Ngân và Quốc Hưng đang chỉ đạo diễn xuất.

Trong phim trường "Cô nàng bất đắc dĩ". Đạo diễn Hồng Ngân và Quốc Hưng đang chỉ đạo diễn xuất.
Phim "Cô nàng bất đắc dĩ" do Công ty Kiết Tường sản xuất bấm máy tháng 5/5/2009 với dàn diễn viên Đức Hải, Huỳnh Anh Tuấn, Tiết Cương, Vũ Thu Phương, Quang Thịnh, Quốc Hùng, Kiều Trinh, Đinh Thuý Hằng... Phim được làm theo quy trình cuốn chiếu, vừa làm vừa phát sóng. Phim đã làm được khoảng 30 tập, bắt đầu phát sóng ngày 6/7/2009 trên kênh VTV3 lúc 21h các ngày thứ 2-3-4 hàng tuần.

Bất ngờ, thông tin bộ phim này sẽ thay vài diễn viên, kể cả vai thứ chính Quang Thịnh, Đinh Thuý Hằng, bé Hằng Nga... đã gây sốc vì thật khó tưởng tượng khi đến tập 30 khán giả sẽ chẳng hiểu vì sao nhân vật mình đang xem lại trở thành... người khác. Được biết, có thể Huy Khánh và Thanh Hoài sẽ thay cho Quang Thịnh và Đinh Thuý Hằng. Thế nhưng, tiếp theo là phó đạo diễn, tổ hoá trang, tổ phục trang... đều bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Hợp đồng thì mặc hợp đồng

Ngày 16/5/2009, đạo diễn Quốc Hưng đã ký hợp đồng với Công ty Kiết Tường về việc "đảm nhận công việc phó đạo diễn". Tuy nhiên, sau khi đạo diễn Hồng Ngân rút khỏi bộ phim, NSX đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với Quốc Hưng mà không giải thích lý do.

Bức xúc, đạo diễn Quốc Hưng đã viết thư yêu cầu NSX với nội dung: “Quí công ty có mời tôi lên làm việc trực tiếp và đề nghị thanh lý hợp đồng nhưng lại không nói rõ vì lý do gì. Cho đến nay, bộ phim đã quay tổng cộng là 20 tập, thực tế phát sóng là 30 tập. Theo Điều 3 của hợp đồng: “Bên A thanh toán hết cho bên B khi chấm dứt giai đoạn quay. Thù lao sẽ được tính theo số tập phim thực tế được phát sóng”. Hiện nay, tôi đã nhận trước tiền thù lao cho 20 tập phim, như vậy 10 tập phim còn lại công ty vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho tôi".

tc
Người mẫu - diễn viên Đinh Thuý Hằng (Ảnh: Tuệ nguyễn)

Sau một tuần chờ đợi không thấy NSX trả lời, đạo diễn Quốc Hưng đã uỷ quyền cho Văn phòng Luật hợp danh Ecolaw để giải quyết vụ việc này.

Cùng với đạo diễn Quốc Hưng, tổ hoá trang với đại diện là chuyên gia trang điểm Phi Phi cũng uỷ quyền cho Văn phòng Luật hợp danh Ecolaw làm việc với Công ty Kiết Tường về việc chấm dứt hợp đồng lao động không thông báo trước và không rõ lý do. Chuyên gia trang điểm Phi Phi cho biết: "Tôi không thuộc về ê-kíp nào hết. Không làm việc cho chị Hồng Ngân thì tôi làm cho người khác. Không có lý gì thay đạo diễn thì nói tôi nằm trong ê-kíp của đạo diễn cũ nên thay luôn tôi".

Thời gian gần đây chuyện "cơm không lành, canh không ngọt", thậm chí dẫn tới tranh chấp pháp lý giữa các nghệ sĩ với nhà sản xuất chương trình xuất hiện thường xuyên hơn. Có thể thấy, cái thời làm việc với nhau bằng tình cảm, tuỳ tiện, "a-ma-tơ" theo kiểu nghệ sĩ đã qua rồi. Để tránh nhưng tranh chấp không đáng có, thì mỗi bên cần phải tuân thủ các thoả thuận trên cơ sở pháp lý của hợp đồng, không để xảy ra những chuyện "lùm xùm" khiến công chúng thay vì được thụ hưởng những sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao, lại phải nghe những câu chuyện không vui này.

Tác giả: Thanh Chung

Nguồn tin: VietNamNet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây