Bé trai bị tai nạn sau tiếng còi xe

Thứ năm - 14/03/2013 00:47 675 0
Giật mình khi nghe tiếng còi xe, cậu học sinh lớp 4 đã lạc tay lái và bị nạn trước đầu xe container. Một phần xe đạp đã bị ôtô cán bẹp.
Hiện trường bé Tuấn bị nạn. Ảnh: Nguyệt Triều

Chiều 13/3, trên đường đi học về, cậu học sinh lớp 4 Nguyễn Mạnh Tuấn đã ngã xuống đường Lê Hồng Phong, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Cùng lúc, xe đầu kéo từ phía sau lao đến cán bẹp một phần xe đạp của Tuấn.

Bé trai văng ra ngoài nhưng cũng bị đập đầu xuống đường tóe máu. Tài xế xe đầu kéo nhanh chóng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nhiều nhân chứng cho rằng, trước đó Tuấn bị giật mình vì tiếng còi xe tải nên loạng choạng tay lái ngã xuống đường. Công an Thủ Dầu Một đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây