Bùn mía không phải tác nhân gây nạn làm 12 người chết

Thứ ba - 07/05/2013 11:19 751 0
Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xe khách đấu đầu làm 12 người chết ở Khánh Hoà không phải do vệt bùn mía rơi trên đường mà do tài xế chạy quá tốc độ.
Những vệt bùn mía tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: M.G

Chiều 7/5, thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó trưởng Công an TP Cam Ranh (Khánh Hoà) cho biết, đã có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tai nạn làm 12 người chết trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh) làm 12 người chết và hơn 60 người bị thương vào ngày 8/3.

Theo kết luận điều tra, xe khách biển Quảng Ngãi do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi) cầm lái chạy quá tốc độ quy định (90km/h, vượt 20 km/h), không đúng làn đường. Xe khách Bình Định do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, quê Bình Định) điều khiển hướng ngược lại đi đúng phần đường nhưng cũng chạy quá tốc độ với 89,8 km/h. Tuy nhiên, do cả 2 tài xế đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Liên quan đến những vệt bùn mía mà cơ quan điều tra tìm thấy tại hiện trường, ông Tuyến cho biết, kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định bùn mía không phải là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Chủ xe chở bùn mía chỉ bị phạt vi phạm hành chính do làm rớt bùn mía ra đường.

2 xe nát đầu sau tai nạn. Ảnh: C.A

Trước đó khoảng 0h40 ngày 8/3, tài xế Phương lái xe khách trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), xe của Phương đâm trực diện vào xe khách giường nằm do anh Dũng điều khiển hướng ngược lại. Cú đâm rất mạnh khiến 9 hành khách tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân chết tại bệnh viện và hơn 60 người bị thương. Hai xe khách bẹp dúm, dính chặt vào nhau, cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe mới đưa được người ra.

Tác giả: Mỹ Giang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây