Thêm người tử vong sau tai nạn xe đầu kéo tông ôtô khách

Thứ tư - 01/05/2013 07:12 727 0
Tối 30/4, cháu Phạm Văn Đức (12 tuổi, trú Hà Tĩnh) bị thương sau tai nạn xe đầu kéo tông ôtô khách, đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế, nâng tổng số người thiệt mạng lên 6.

Cháu Đức bị chấn thương sọ não nặng, được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều 30/4. Cùng với Đức, 5 nạn nhân khác, trong đó có tài xế xe khách Lê Đình Chinh (32 tuổi) đã tử vong. Người nhà các nạn nhân đã đến Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Trung ương Huế để đưa thi thể về quê an táng.

Các nạn nhân sau vụ tai nạn kinh hoàng đang được các y, bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Phong Sơn
Các nạn nhân sau vụ tai nạn đang được các y, bác sĩ chăm sóc. Ảnh: Phong Sơn

Hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế còn 7 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị, trong đó có 3 dì cháu trong một gia đình. Thượng tá Cao Thanh Hải, Phó chánh Văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, công an đang tạm giữ tài xế xe đầu kéo Lê Thất Tùng (36 tuổi, trú quận Tân Bình, TP HCM) để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân tai nạn.

Trước đó khoảng 13h ngày 30/4, xe khách 30 chỗ biển Hà Tĩnh đang lưu thông trên quốc lộ 1A. Đến xã Phong An (Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), xe khách bị xe đầu kéo biển TP HCM do Lê Thất Tùng cầm lái lấn làn tông trực diện. Hai xe lật xuống ruộng làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại Bệnh viện Trung ương Huế, 7 nạn nhân khác trọng thương.

Hiện trường vụ tai nạn trong ngày nghỉ lễ khiến 6 người tử vong. Ảnh: Phong Sơn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phong Sơn

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao và lãnh đạo huyện Phong Điền đã đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ tai nạn và hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 4 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Tác giả: Phong Sơn - Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây