Bênh em, đoạt mạng nam sinh lớp 12

Thứ ba - 14/05/2013 09:49 756 0
Bị bạn học cùng trường tát, Hào gọi điện nhờ anh trai đánh dằn mặt nhưng không ngờ lại gây ra án mạng cho một học sinh khác.

Ngày 14/5, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Phùng Hữu Hùng (22 tuổi) 12 năm 6 tháng tù giam vì tội Giết người; Phùng Hữu Hào (19 tuổi, em trai Hùng) và Chu Văn Noàn (22 tuổi) lần lượt bị tuyên phạt 9 và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

Chiều 12/12/2012, khi chuẩn bị vào lớp, giữa Hào và Nguyễn Chiến Thắng (lớp 12) mâu thuẫn rồi đánh nhau. Do bị Thắng tát vào mặt trước đám bạn nên Hào gọi điện nhờ anh trai là Phùng Hữu Hùng đến đánh nam sinh khóa trên.

Hùng rủ thêm Noàn mang theo con dao tức tốc đến trường tìm Thắng. Vừa thấy nam sinh này đi ra, Hùng, Hào, Noàn đã xông vào đánh khiến Thắng phải bỏ chạy vào sân trường. Hùng đuổi theo dùng dao đâm Thắng một nhát trúng lưng gây thương tích. Thắng chạy vào kể lại sự việc với lớp trưởng Trần Thành Tài.

Tài nhặt 2 cục đá chạy ra tìm nhóm của Hùng thì bị người này cầm dao đâm một nhát vào bụng tử vong tại chỗ.

Tác giả: Chế Bắc

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây